Xích mích với 1 cô gái, hai nhóm thanh niên dùng hung khí giải quyết mâu thuẫn

Nhóm thanh niên đi ăn đêm và xảy ra xích mích với một cô gái. Đem sự việc về kể với người thân, anh trai của cô gái cùng nhóm bạn kéo nhau ra bắt nam thanh niên xin lỗi không thành, hai nhóm dùng hung khí giải quyết mâu thuẫn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an vừa khởi tố vụ án, ra lệnh bắt tạm giam các đối tượng gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích tại khu vực đường Mai Thúc Loan, trước 1 quán karaoke ở thị xã Cửa Lò.

Trước đó, vào khoảng 21 giờ tối 30/8/2020, Lê Đức Mạnh (SN 1995) trú tại khối Trung Nghĩa, phường Đông Vĩnh, thành phố Vinh đi ăn tại quán dê thuộc khối Vĩnh Tiến, phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò cùng Nguyễn Thế Anh (SN 1990) trú tại xóm Phú Mỹ, xã Tây Hiếu thị xã Thái Hòa; Nguyễn Thanh Xin (SN 1988), Hoàng Văn Thành (SN 1987) và Trương Văn Hiếu (SN 1990) đều trú tại phường Nghi Thủy, TX Cửa Lò.

Tang vật vụ án. Ảnh: An Bình

Tang vật vụ án. Ảnh: An Bình

Tại đây, Mạnh đã gây xích mích với chị Hoàng Thị Yến (SN 1995) trú tại khối Mỹ Thắng, phường Nghi Hương (2 người không quen biết nhau). Sau đó chị Yến kể lại vụ việc cho người thân. Khi biết chuyện, Hoàng Văn Anh (anh trai của Yến) cùng Hoàng Văn Cường, Hoàng Văn Tuấn, Hoàng Mạnh Thắng, Nguyễn Văn Tú đã mang cây đao đến quán karaoke Sydny nơi nhóm Mạnh đang hát để yêu cầu xin lỗi em gái mình. Cường sau khi đến thấy 2 bên cãi cọ, đánh nhau đã trở về mang 1 khẩu súng tự chế đến.

Hậu quả Hoàng Văn Anh, Hoàng Văn Cường và Hoàng Văn Tuấn đều bị các vết thương ở tay, còn Nguyễn Văn Tú bị một vết thương ở vùng thái dương và 2 vết thương ở tay. Khi đưa Anh, Tuấn và Cường đến Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh cấp cứu thì Mạnh tìm đến và dùng dao đâm anh Hoàng Mạnh Thắng tại sân bệnh viện rồi bỏ trốn.

Các đối tượng gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích bị lực lượng công an bắt giữ. Ảnh: An Bình

Sau khi nhận được tin báo, Công an thị xã đã huy động lực lượng, tiếp cận hiện trường, điều tra vụ việc. Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Cửa Lò đã về tội “Gây rối trật tự công cộng; cố ý gây thương tích”, khởi tố, bắt tạm giam các bị can: Hoàng Văn Thành, Nguyễn Thế Anh, Nguyễn Thanh Xin, Nguyễn Thái Mây, Hoàng Văn Cường, Hoàng Văn Anh và thu giữ các hung khí gây án. Riêng Lê Đức Mạnh bỏ trốn đến ngày 14/9/2020 đã ra đầu thú./.

An Bình

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/xich-mich-voi-1-co-gai-hai-nhom-thanh-nien-dung-hung-khi-giai-quyet-mau-thuan-274204.html