Chống dịch kiểu Khánh Hòa: Vừa chặt, vừa mở, người dân đồng tình

Linh hoạt trong áp dụng biện pháp phòng chống dịch, tỉnh Khánh Hòa đã tạo điều kiện cho người dân làm ăn, sinh hoạt nhưng lại nâng cao trách nhiệm phòng chống dịch đối với các cấp chính quyền cũng như chính người dân.

Ngày 20/8 là ngày đầu tiên tỉnh Khánh Hòa áp dụng các biện pháp phòng chống dịch với các biện pháp linh hoạt, phù hợp đặc điểm từng địa phương thay vì áp dụng Chỉ thị 16 trên phạm vi toàn tỉnh như trước đó. Linh hoạt trong áp dụng biện pháp phòng chống dịch, tỉnh Khánh Hòa đã tạo điều kiện cho người dân làm ăn, sinh hoạt nhưng lại nâng cao trách nhiệm phòng chống dịch đối với các cấp chính quyền cũng như chính người dân. Những chính sách này nhận được sự ủng hộ của người dân và chính quyền cơ sở.

Cơ quan Quân sự thành phố Nha Trang cấp hàng hóa cho người dân tại khu phong tỏa.

Cơ quan Quân sự thành phố Nha Trang cấp hàng hóa cho người dân tại khu phong tỏa.

Mấy tuần qua, huyện Khánh Sơn cùng nhiều địa phương khác trong tỉnh Khánh Hòa phải áp dụng các biện pháp phòng chống dịch theo tinh thần Chỉ thị 16. Địa phương này cũng ghi nhận 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 nhưng đã kịp thời khoanh vùng. Đến nay, Khánh Sơn là huyện không còn dịch, địa phương duy nhất ở tỉnh Khánh Hòa được áp dụng Chỉ thị 19. Theo đó, huyện đã nới lỏng một số biện pháp phòng chống dịch như: người từ địa phương khác vào huyện chỉ cần giấy xác nhận âm tính, không tập trung quá 10 người tại nơi công cộng…

Tỉnh đoàn Khánh Hòa hỗ trợ người dân Nha Trang.

Anh Huỳnh Sa, ở thôn Du Oai, xã Sơn Lâm, huyện Khánh Sơn cho biết, đã có một số người đi xe tải nhỏ lên Khánh Sơn thu mua nông sản, góp phần giải quyết lượng sầu riêng, chuối, dứa đang dồn ứ lâu nay: “Khi còn Chỉ thị 16, các xe luồng xanh mới được phép hoạt động là xe trọng tải lớn. Các mối nhỏ lẻ đâu có sử dụng phương tiện đó được. Bữa nay, bà con rất phấn khởi, các nhà vườn rất tấp nập, trên Khánh Sơn đang rộn ràng, xe trọng tải 2-3 tấn. Các nhà vườn nhỏ lẻ đã được tăng 1-2 giá".

Bắt đầu từ ngày 20/8, 5 huyện, thị xã, thành phố ở tỉnh Khánh Hòa gồm các huyện Khánh Vĩnh, Diên Khánh, Cam Lâm, thị xã Ninh Hòa và thành phố Cam Ranh được giảm cấp độ từ Chỉ thị 16 xuống Chỉ thị 15.

Các địa phương tuyên truyền, vận động người dân không ra khỏi nhà nếu không cần thiết. Các cơ sở sản xuất kinh doanh tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp, công trình đầu tư công, công trình trọng điểm được hoạt động trở lại. Đặc biệt, các chợ truyền thống có cơ hội được hoạt động trở lại nếu hoàn thành việc đánh giá, đảm bảo an toàn và tầm soát lấy mẫu định kỳ hàng tuần đối với các tiểu thương. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ cũng được hoạt động nhưng chỉ bán mang về. Trong bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, các địa phương phải thường xuyên theo dõi tình hình, khẩn trương lấy mẫu, kịp thời khoanh vùng để dập dịch, không để dịch lây lan.

Tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các địa phương không được chậm trễ trong thực hiện hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68 của Chính phủ.

Bà Nguyễn Hoàng Chi, Phó Chủ tịch UBND xã Diên Thạnh, huyện Diên Khánh cho biết: “UBND xã cũng đã chỉ đạo các thôn đến từng hộ dân để nắm lại lao động tự do mất việc trong đại dịch Covid-19. Đưa phiếu để hộ dân điền thông tin, UBND xã cũng đã thành lập Hội đồng để xét hỗ trợ cho các hộ dân".

Hiện nay, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục áp dụng Chỉ thị 16 tại thành phố Nha Trang và huyện Vạn Ninh. Tại thành phố Nha Trang cũng đã nới lỏng "vùng xanh". Người dân trong thôn, tổ “vùng xanh” được phép tập thể dục trước nhà nhưng phải đảm bảo nguyên tắc “5K”. Đối với người dân của 4 xã, phường có nhiều “vùng xanh” như: Vĩnh Thạnh, Tân Lập, Phước Hòa và Xương Huân được đi mua lương thực, thực phẩm thiết yếu theo phiếu. Những khu vực có nguy cơ cao hơn, đặc biệt là các “vùng đỏ” tiếp tục được tăng cường các biện pháp quản lý, lấy mẫu 100% số dân để kịp thời phát hiện F0.

Hiện nay, năng lực lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 của ngành Y tế tỉnh Khánh Hòa mỗi ngày đạt 30.000 mẫu bằng phương pháp PCR. Ngoài ra, còn có thể test nhanh kháng nguyên hàng trăm ngàn mẫu.

Bác sĩ Bùi Xuân Minh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa cho biết, các địa phương cần thực hiện việc lấy mẫu nghiêm túc, tránh tình trạng lọt, sót khi tầm soát cộng đồng: “Vùng có nguy cơ rất cao nếu như chưa có quyết định của Ban chỉ đạo thì các địa phương triển khai các giải pháp giống như đã có quyết định. Lấy mẫu 100% khẩu để tách F0 ra khỏi cộng đồng. Đối với các khu vực khác, chúng ta tiếp tục tầm soát, giám sát, đánh giá vùng xanh có thực sự là xanh hay không? Có kết quả này thì mới tin tưởng, cộng đồng mới an toàn với Covid-19 được"./.

Thái Bình/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/chong-dich-kieu-khanh-hoa-vua-chat-vua-mo-nguoi-dan-dong-tinh-884433.vov