Xherdan Shaqiri sẽ chơi ở đâu trong đội hình của Liverpool?

Sẽ là một bài toán khó dành cho huấn luyện viên Jurgen Klopp trong việc bố trí ngôi sao người Thụy Sĩ chơi bóng trong tư duy chiến thuật của ông.

Tiền vệ sinh năm 1991 là một mẫu cầu thủ sáng tạo, anh có thể chơi được ở vị trí tiền đạo cánh phải hoặc hộ công trong sơ đồ 4-2-3-1 của chiến lược gia người Đức. Nhưng khi nhìn vào những nhân tố trên hàng công của đội bóng này, nhiều người sẽ hiểu rằng anh chỉ có thể chơi ở vị trí 'số 10' vì Mohamed Salah sẽ luôn được 'biên chế' ở vị trí cánh phải.

Kể từ khi Philippe Coutinho ra đi, HLV Klopp đã không còn ai có thể khỏa lấp được những gì anh để lại phía sau Roberto Firmino, nhưng sự xuất hiện của Shaqiri hiện tại có thể khiến hệ thống chiến thuật của đội bóng áo đỏ gặp một số vấn đề.

Liverpool sẽ có nhiều việc phải làm để phát huy hết sức sáng tạo của Shaqiri.

Nửa sau mùa giải vừa qua là khoảng thời gian Liverpool đã không còn chơi với sơ đồ 4-2-3-1 quen thuộc mà họ đã chuyển sang phong cách 4-3-3 cân bằng hơn. Đó là cũng hệ quả từ sự xuất hiện của Alex Oxlade-Chamberlain, người đã kết hợp với Jordan Henderson và James Milner để tạo ra bộ 3 ở khu vực trung tuyến của The Kop. Và dự bị cho họ là Georginio Wijnaldum cùng với Adam Lallana.

Thế nhưng, chấn thương nghiêm trọng của cựu tiền vệ Arsenal đã khiến ban lãnh đạo Liverpool phải tức tốc mang về những sự bổ sung mới cho hàng tiền vệ. Naby Keita đã có mặt từ trước và Fabinho là cái tên đến sau, nhưng bộ đôi này vẫn được hiểu là những tấm khiên chắn phía trước hàng phòng ngự của đội bóng.

Mặc dù vậy, sự đa năng của Fabinho có thể đem đến cho Klopp nhiều sự lựa chọn chiến thuật. Ông có thể bố trí Keita và Fabinho chơi như 2 tiền vệ phòng ngự, phía trên sẽ là 'số 10' Shaqiri, và bộ 3 quen thuộc ở khu vực cấm địa đội bạn, Sadio Mane - Firmino - Salah.

Tiền vệ người Thụy Sĩ có thể chơi tốt ở vị trí hộ công của đội bóng.

Vấn đề có thể nảy sinh ở đây là sự liên kết ngược với phong cách của Coutinho ở vai trò kết nối các tuyến. Khi được triển khai ở trung tâm, tiền vệ người Brazil có xu hướng dạt sang cánh trái để tận dụng sở trường ở cái chân phải (sút xa) của mình.

Điều này vô tình đã khiến vai trò của Mane cũng như Firmino bị thay đổi trong từng thời điểm của trận đấu, và nó cũng cho phép cá nhân tiền đạo người Senegal chơi tự do hơn rất nhiều để phát huy sở trường tốc độ của mình.

Nhưng nếu chúng ta đặt vai trò của Shaqiri tương tự những gì Coutinho đã làm, đó là HLV Klopp chỉ đạo anh chơi dạt biên phải và sử dụng cái chân trái của mình làm vũ khí tung ra những cú nã đại bác thì điều này không thật sự ổn. Bởi nếu như vậy, nó sẽ có thể can thiệp vào cách chơi của Salah, một người rất thích 'rẽ trái' để làm điều tương tự.

Bất chấp hiệu quả có đến hay không ở mùa giải mới, nhưng chắc chắn tiền đạo người Ai Cập sẽ được ưu tiên làm điều đó vì những gì anh đã thể hiện ở mùa trước. Và nếu Shaqiri phá vỡ 'luật lệ' này, có thể sẽ là một thất bại tổng thể của đội bóng vùng Merseyside.

Shaqiri chắc chắn không muốn sống lại ký ức màu đỏ thảm hại ở Bayern Munich.

Vấn đề thứ 2 không xuất phát từ chuyên môn nhưng có thể sẽ khiến Shaqiri lụi tàn ở đội bóng mới. Cách đây vài năm, tiền vệ này đã phải bỏ tiền túi ra để được rời khỏi Bayern Munich và gia nhập Inter Milan, sau đó là Stoke City. Tất cả chỉ vì anh không muốn phải ngồi nhìn các đồng đội thi đấu.

Nếu HLV Klopp gắn bó với sơ đồ 4-3-3 của mình hoặc thậm chí tìm được một cầu thủ khác để chơi trong vai trò số 10, Shaqiri chắc chắn không có cơ hội để cạnh tranh với Salah ở hành lang cánh phải. Và đó có thể là nguồn cơn của quá khứ... khoảng thời gian mà Shaqiri không bao giờ muốn nhớ lại.

Cái giá mà Liverpool bỏ ra để chiêu mộ ngôi sao 27 tuổi này là không quá lớn, nhưng nếu mua anh về chỉ để dự bị thì có vẻ sẽ không ổn cho cả đội bóng cũng như cá nhân Shaqiri. Và đây là điều HLV Klopp cần nghĩ tới nếu muốn tận dụng hết tài năng của cầu thủ được mệnh danh là Messi của dãy Alpes!

Vũ Quang Toản

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/xherdan-shaqiri-se-choi-o-dau-trong-doi-hinh-cua-liverpool-d454923.html