Xét xử vụ Vũ 'nhôm': Bị can cách ly cùng Vũ 'nhôm' không nhận tội

Tại cơ quan điều tra cũng như trong suốt phiên thẩm vấn hôm nay (30.11), bị cáo Nguyễn Thị Ái Lan (cựu Trưởng Phòng quản lý tài sản nợ Ngân hàng DAB) khai báo loanh quanh, một mực kêu oan và không nhận tội.

Đây cũng là bị cáo thứ hai (cùng với bị cáo Phan Văn Anh Vũ) không chịu thừa nhận hành vi phạm tội, bị cách ly và được dẫn giải trở lại sáng 30.11.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát Tối cao, Nguyễn Thị Ái Lan bị truy tố tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Khoản 3 Điều 165 Bộ luật Hình sự năm 1999. Tại buổi thẩm vấn hôm nay, chủ tọa yêu cầu Ái Lan trả lời về việc kinh doanh ngoại hối trái phép gây thiệt hại gần 353 tỷ đồng và chi lãi suất ngoài trái phép gây thiệt hại 468 tỷ đồng. Bị cáo Lan với vai trò là Trưởng Phòng quản lý tài sản nợ nên chịu trách nhiệm rất lớn đối với những hành vi vi phạm đã gây thiệt hại cho DAB hơn 820 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Thị Ái Lan (đầu tiên bên phải, hàng thứ hai) nhất mực kêu oan, không nhận tội.

Tuy nhiên, trả lời tòa cũng như cơ quan điều tra trước đó, bị cáo Lan đều phủ nhận sai phạm. Chủ tọa trích dẫn lời khai của những bị cáo khác trong hai ngày khi bị cáo Lan bị cách ly, đều chứng minh bị cáo Lan biết rất rõ việc kinh doanh ngoại hối và chi lãi suất ngoài cho khách hàng, nhưng bị cáo Lan cho rằng những lời khai của các bị cáo khác là không chính xác.

Đối với nội dung kinh doanh ngoại hối, Lan cho rằng lời khai ghi trong cáo trạng là chưa đầy đủ, dễ gây hiểu nhầm. Bị cáo cho biết, lập phiếu thu không có nghĩa là kinh doanh ngoại hối đồng thời nói không chi lãi ngoài. Bị cáo Lan nhất mực kêu không biết, không thực hiện hành vi phạm tội, bị truy tố oan.

Các bị cáo tại phiên thẩm tra ngày 30.11 đều nhận tội, trừ Vũ "nhôm" và Ái Lan.

Cáo trạng nêu rõ: Trong khoảng thời gian từ ngày 4.3.2011 đến ngày 7.4.2015, Trần Phương Bình, Nguyễn Thị Kim Xuyến và Nguyễn Thị Ái Lan đã thống nhất và chỉ đạo các nhân viên cấp dưới chi lãi suất ngoài lãi suất quy định của Ngân hàng Nhà nước để huy động vốn cho 219 đơn vị kinh doanh.

Quá trình điều tra, 2 cựu lãnh đạo Ngân hàng DAB và các cấp dưới của Lan đều thừa nhận hành vi sai phạm về việc chi lãi suất ngoài vượt mức Ngân hàng Nhà nước cho phép, việc kinh doanh ngoại hối trái phép.

Ngày 30.11, Phan Văn Anh Vũ trong phần trả lời HĐXX cũng như các luật sư đều khẳng định số hơn 200 tỷ và 13,4 triệu USD là cá nhân vay của bị cáo Bình, không liên quan gì tới ngân hàng DAB. Vũ hứa chắc chắn sẽ hoàn trả đủ cho Bình vì không thể làm ngơ khi bị cáo Bình gặp nạn.

Bên cạnh thẩm vấn Vũ “nhôm”, HĐXX tiếp tục thẩm vấn lần lượt các bị cáo khác để làm rõ thêm hành vi phạm tội, vai trò của các nguyên lãnh đạo ngân hàng DAB và của từng bị cáo trong vụ án.

Phiên tòa tạm nghỉ hai ngày cuối tuần và trở lại vào thứ 2, ngày 3.12.

Phương Thảo

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-dinh/xet-xu-vu-vu-nhom-bi-can-cach-ly-cung-vu-nhom-khong-nhan-toi-935148.html