Xét xử vụ tự ý 'xẻ thịt' đất quốc phòng tại Hải phòng

Sáng 24/10, tại Trại tạm giam quân sự Quân khu 3 (thành phố Hải Phòng) diễn ra phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ vi phạm các quy định về quản lý đất đai tại khu vực đất quốc phòng.

Khu đất quốc phòng 14,2 ha tại phường Thành Tô, quận Hải An (Hải Phòng). Ảnh: Giang Chinh

Khu đất quốc phòng 14,2 ha tại phường Thành Tô, quận Hải An (Hải Phòng). Ảnh: Giang Chinh

Phê chuẩn ông Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Trước đó, chiều 23/10, Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đối với ông Trương Minh Tuấn và giới thiệu ông Hùng giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Kết quả kiểm phiếu có 430/473 đại biểu tán thành, 42 vị không tán thành, 1 phiếu không hợp lệ. (Xem thêm)

TP.HCM giảm kẹt xe bằng 96.000 tỷ như thế nào?

Kế hoạch đầu tư hơn 96.000 tỷ đồng để giảm ùn tắc và tai nạn giao thông của UBND TP.HCM vừa ban hành đưa ra mốc thời gian để hoàn thành từng mục tiêu. Riêng năm nay, ngành giao thông phải làm mới 33,5 km đường bộ và 14 cầu; năm 2019 là 75 km đường bộ, 17 cầu; năm 2020 sẽ có thêm 81 km đường bộ và 18 cầu.

Trong 68 công trình giao thông đường bộ có 5 đường vành đai, một tuyến quốc lộ, một tuyến cao tốc, 3 nút giao, 35 trục đường hướng tâm cũng như kết nối các địa phương lân cận và 23 dự án xây cầu. (Xem thêm)

Xét xử nguyên Sư đoàn trưởng 363 và đồng phạm vụ tự ý bán đất quốc phòng

Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Nguyễn Văn Khuây, nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 363 Quân chủng Phòng - Không không quân; Vũ Duy An, nguyên Chủ nhiệm Hậu cần Sư đoàn 363 Quân chủng Phòng không - Không quân; Nguyễn Phú Doanh, nguyên cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất (Sở Tài nguyên - Môi trường thành phố Hải Phòng); Đỗ Công Mên, nguyên Chủ tịch UBND phường Thành Tô (thành phố Hải Phòng) và Phạm Văn Bình, Giám đốc Công ty Cổ phần Thái Bình. (Xem thêm)

Không còn đất để bán, Đà Nẵng sẽ “âm” nguồn thu

Đây là nhận định của ông Nguyễn Đức Kiên, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, tại buổi thảo luận tổ về kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và ba năm thực hiện kế hoạch năm năm 2016 - 2020; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

Nhắc đến Đà Nẵng có nguồn thu ngân sách không đạt mục tiêu đề ra, ông Kiên khẳng định đến bây giờ Đà Nẵng đã mất động lực tăng trưởng từ đất, trong khi công nghiệp chưa phát triển, dịch vụ phát triển chưa đồng bộ. (Xem thêm)

Lương 700 triệu đồng/tháng: Cần đo hiệu quả công việc có đáng không?

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hiện, tiền công/tiền lương của đối tác Nhật Bản khi ước tính ngân sách cho các dự án sử dụng vốn vay Nhật Bản trong năm tài chính 2018 là khoảng 30.000 USD/tháng/người (+/- 10%), tức là quy ra tiền Việt, mỗi người được trả gần 700 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm phụ cấp.

Mức lương này đang cao hơn khoảng 20-25% so với mức lương trung bình của tư vấn nước ngoài trong các dự án sử dụng vốn vay ODA khác, thậm chí còn cao gấp đôi so với thu nhập kê khai nộp thuế bình quân của người có quốc tịch Nhật Bản làm việc tại Việt Nam năm 2016. (Xem thêm)

NGUYỄN NGA

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/thoi-su/xet-xu-vu-tu-y-xe-thit-dat-quoc-phong-tai-hai-phong-3476688.html