Xét xử vụ truy sát kinh hoàng khiến nam thanh niên bỏ mạng dưới sông Tiên

Do mâu thuẫn lúc va quẹt xe, nhóm thanh niên đã hùa nhau đuổi đánh khiến nạn nhân bỏ mạng lúc bơi qua sông chạy trốn.

Ngày 14/9, TAND tỉnh Quảng Nam đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án giết người đối với 3 bị cáo Phạm Huỳnh Đạt (21 tuổi), Dương Vĩnh Long (21 tuổi) và Lê Xuân Dương (20 tuổi), cùng trú huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam.

Theo cáo trạng, khoảng 21h ngày 15/9/2016, anh Nguyễn Đình Ph. (21 tuổi) trú xã Tiên Châu, huyện Tiên Phước xin gia đình đi chơi. Khi đến đoạn cầu Chìm trên địa bàn, anh Ph. xảy ra mâu thuẫn với Đạt, Long, Dương.

Các bị cáo tại tòa.

Sau cãi vã, nhóm 3 thanh niên trên đã đuổi đánh nạn nhân. Anh Ph. chạy theo đường bờ kè, chui qua lan can rồi nhảy xuống sông Tiên với ý định bơi sang bờ bên kia để chạy trốn. Lúc này, Long, Đạt và Dương nhặt đá ném về phía anh Ph. đang bơi.

Do không thấy anh Ph. về nên gia đình nạn nhân đã tổ chức đi tìm. Đến 15h ngày 16/9/2016, thi thể anh Ph. đã được tìm thấy dưới đáy sông.

Cũng từ đây, cảnh sát đã bắt giữ Đạt, Dương và Long. Trước tội ác do mình gây ra, bị cáo Phạm Huỳnh Đạt phải lĩnh án 7 năm tù giam, 2 bị cáo Dương Vĩnh Long và Lê Xuân Dương mỗi người lĩnh 5 năm tù giam.

Ngoài ra, TAND tỉnh Quảng Nam yêu cầu 3 bị cáo trên bồi thường hơn 140 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.

Lê Nhâm Thân

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/xet-xu-vu-truy-sat-khien-nam-thanh-nien-bo-mang-duoi-song-tien-a339000.html