Xét xử vụ đánh bạc: Nghệ sĩ Hồng Tơ bị đề nghị phạt 30-40 triệu đồng

Tại phiên tòa xét xử, bị cáo Hồng Tơ khai nhận: 'Bị cáo nhắn rủ anh em đến ăn và chơi chứ không phải để đánh bài ăn tiền'.

Chiều 28/11, TAND thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Cao Hồng Tơ (nghệ sĩ Hồng Tơ, 56 tuổi, ngụ quận Tân Phú) cùng 5 đồng phạm về tội “đánh bạc”. Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX xử phạt Cao Văn Tơ từ 30-40 triệu đồng.

Bị cáo Hồng Tơ cùng các đồng phạm tại phiên xét xử ngày 28.11. Ảnh: Anh Tú.

Bị cáo Hồng Tơ cùng các đồng phạm tại phiên xét xử ngày 28.11. Ảnh: Anh Tú.

Tại phiên tòa xét xử, bị cáo Hồng Tơ khai nhận: "Bị cáo nhắn rủ anh em đến ăn và chơi chứ không phải để đánh bài ăn tiền".

HĐXX mời bị cáo Hồng Tơ khai đầu tiên nhưng Hồng Tơ xin phép không khai lại những gì đã diễn ra với lý do tuổi cao và thời gian quá lâu. Bị cáo Hồng Tơ nhờ luật sư của mình trước lời đề nghị khai lại diễn biến trong ngày phạm tội.

Bị cáo Trần Văn Hùng khai nhận: "Thường ngày, bị cáo đến quán uống càphê. Bị cáo đi công việc qua, thấy chơi bài nên chung vốn với Nguyễn Văn Hữu. Bị cáo chưa từng phạm tội. Trước đây, bị cáo từng là công an công tác tại quận 3".

Khi Viện Kiểm sát được hỏi có thường xuyên đến đây chơi bài không, bị cáo Hùng trả lời: "Bị cáo không thường xuyên đến đây chơi bài. Trong thời gian đó, bị cáo đang xây sửa nhà".

Tại phiên xét hỏi, bị cáo Nguyễn Văn Hậu khai: "Bị cáo ngồi đại vô chơi chứ mục đích không phải ăn tiền. Bị cáo chơi được 1 - 2 ván thì công an vào".

Bị cáo Dương Hoàng An khai nhận: "Ngày bị bắt là lần đầu tiên bị cáo chơi bài". Khi Viện Kiểm sát hỏi tiếp về quy tắc "ăn tiền" từ ai giao kèo thì bị cáo An quanh co: "Bị cáo không nhớ. Bị cáo được anh Tây rủ chơi và khi hết ván bài thì anh Tây tính".

Trong phiên xét hỏi giữa đại diện Viện Kiểm sát và các bị cáo, các bị cáo liên tục khai bất nhất. Đại diện Viện Kiểm sát nói: "Việc khai của các bị cáo để HĐXX xem xét thái độ ăn năn hối cải. Những điều bị cáo khai phải hợp lý với những tài liệu HĐXX thu thâp được".

HĐXX tiếp tục phần xét hỏi các bị cáo Giáp Thành Tây, Nguyễn Văn Hậu, Trần Văn Hùng, Nguyễn Văn Hữu và Dương Hoàng An.

Sau đó, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX xử phạt Cao Văn Tơ từ 30-40 triệu đồng, những bị cáo còn lại đề nghị phạt 20-30 triệu đồng.

Theo cáo trạng, ngày 17/4, Công an quận Tân Phú (TPHCM) đã bắt quả tang nghệ sĩ Hồng Tơ cùng với Giáp Thành Tây, Nguyễn Văn Hậu, Trần Văn Hùng, Nguyễn Văn Hữu và Dương Hoàng An đang đánh bài ăn tiền tại quán càphê Nhớ kỷ niệm (quán này do nghệ sĩ Hồng Tơ làm chủ).

Công an thu giữ 14,5 triệu đồng tiền đánh bạc cùng nhiều tang vật như 3 hột xí ngầu, 2 bộ bài tây chưa sử dụng, 1 bộ bài tây đã qua sử dụng. Do vụ án có liên quan đến người nước ngoài nên Công an quận Tân Phú chuyển cho Công an TPHCM thụ lý điều tra.

Ngày 22/4, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can đối với nghệ sĩ Hồng Tơ cùng 5 đồng phạm về tội “đánh bạc”.

Theo Báo Lao động

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/xet-xu-vu-danh-bac-nghe-si-hong-to-bi-de-nghi-phat-3040-trieu-dong-983936.vov