Xét xử vụ đâm chết người vì bị nhắc nhở nẹt pô

Do bị ông D. lớn tiếng nhắc nhở vì nẹt pô, bị cáo Lê Xuân Dũng đã xuống xe, dùng dao đâm tử vong nạn nhân.

Hôm nay (29/5), TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Xuân Dũng, sinh năm 1997, trú tại ấp Trang Định, xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về 2 tội danh Giết người và Cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng, khoảng 23h ngày 27/11/2018, sau khi nhậu xong, Nguyễn Quang Vinh, sinh năm 1999, trú tại ấp Thạnh Sơn 2A, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc điều khiển xe mô tô chở Lê Xuân Dũng về nhà.

Bị cáo Lê Xuân Dũng tại tòa.

Bị cáo Lê Xuân Dũng tại tòa.

Khi đi ngang nhà ông Trương Văn Lực, sinh năm 1970, trú tổ 8, khu phố Xóm Rẫy, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc thì Vinh rồ ga, nẹt pô lớn làm cho ông Lực và ông T.V.D. sinh năm 1963 đang nằm ngủ trước hiên nhà bị thức giấc, nên mắng chửi Vinh và Lê Xuân Dũng.

Do đã uống rượu và bức xúc, nên Lê Xuân Dũng đi vào nhà ông Lực hỏi tại sao lại chửi Dũng. Khi đó, ông D. tiếp tục chửi thì bị Dũng dùng dao (mang theo sẵn trong người) đâm nhiều nhát vào người ông D. và ông Lực khi cả hai đang nằm trong giường.

Ông D. tử vong ngay sau đó và ông Lực bị thương tích 17%.

Tại phiên tòa, bị cáo Dũng đã thành khẩn khai nhận tất cả quá trình phạm tội của mình. HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Xuân Dũng 18 năm tù về tội giết người, 4 năm tù về tội cố ý gây thương tích. Tổng hình phạt dành cho Dũng là 22 năm tù, đồng thời buộc bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 170 triệu đồng./.

Lưu Sơn/VOV-TP HCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/xet-xu-vu-dam-chet-nguoi-vi-bi-nhac-nho-net-po-914928.vov