Xét xử vụ cướp container chở 27 tấn đậu nành

Sau khi dùng súng đe dọa tài xế, chiếm đoạt xe container cùng 27 tấn bã đậu nành, bọn cướp đã bỏ nạn nhân lại ven đường cách hiện trường gần 150 km.

Phong, Tình và Kỳ (từ trái qua) tại phiên tòa sơ thẩm - Ảnh: Gia Khánh

Ngày 28.8, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Văn Kỳ (37 tuổi, ngụ TP.HCM) 17 năm tù; Phan Trọng Tình (20 tuổi, ngụ Bình Dương) và Nguyễn Thế Phong (33 tuổi, ngụ TP.HCM) mỗi bị cáo 11 năm tù về tội cướp tài sản.

Dùng súng cướp container chở hàng

Theo hồ sơ vụ án, nảy sinh ý định chiếm đoạt hàng hóa trên xe container chở hàng từ cảng Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) đem bán lấy tiền tiêu xài nên Kỳ rủ Tình và Trọng tham gia.

Tối 28.5.2017, Kỳ mang theo khẩu súng bắn bi, 1 roi điện và thuê xe ô tô chở Tình và Phong đi cướp. Trên đường đi, Kỳ phát hiện xe đầu kéo BS 51D - 048.27 kéo theo rờ moóc BS 51R - 135.62 chở bã đậu nành do tài xế Trần Minh Dũng (32 tuổi, ngụ Bình Định) điều khiển lưu thông về hướng H.Trảng Bom nên cho xe bám theo.

Khi đến trước cổng Công ty Green Feed (KCN Sông Mây, H.Trảng Bom), anh Dũng nằm ngủ chờ tới lượt vào giao hành thì bị Kỳ và Tình khống chế, cướp xe hàng chạy đi theo hướng Bình Dương. Kỳ lái chiếc xe cướp được đến một kho ở Bình Dương bán 27 tấn bã đậu nành với hơn 224 triệu đồng. Sau đó, Kỳ và Tình điều khiển xe đến TP.Mỹ Tho (Tiền Giang) thì bỏ lại chiếc container cùng anh Dũng ven đường rồi lên xe Phong chờ sẵn trốn thoát. Số tiền chiếm đoạt được chúng chia nhau tiêu xài.

Đến sáng 29.5.2017, nhiều người đi trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Phước Thạnh (TP.Mỹ Tho) nghe thấy tiếng còi inh ỏi phát ra từ xe đầu kéo BS 51D - 048.27, liền lại gần cabin quan sát thì phát hiện anh Dũng bị trói tay chân đang cố gắng bấm còi kêu cứu. Sau khi được giải cứu, anh Dũng đến Công an TP.Mỹ Tho trình báo.

Tiếp nhận lời khai của anh Dũng kết hợp với kết quả khám nghiệm hiện trường, bước đầu công an xác định 27 tấn bã đậu nành (trị giá khoảng 300 triệu đồng) trên xe container đã bị cướp. Vụ cướp sau đó được bàn giao cho Công an tỉnh Đồng Nai điều tra.

Lần theo dấu vết vụ cướp từ kho hàng

Làm việc với cán bộ điều tra, tài xế Trần Minh Dũng cho biết tối 27.5.2017, trong lúc ngủ để chờ đến lượt giao hàng thì tỉnh giấc khi nghe tiếng động mạnh. Khi mở mắt cũng là lúc 2 thanh niên bịt mặt phá cửa xe, nhảy lên cabin gí súng và roi điện buộc nằm im.

Sau khi trói chân, tay và bịt mắt, miệng; bọn cướp để anh Dũng nằm trên cabin rồi lái đi. Một chi tiết quan trọng từ lời khai của anh Dũng, là sau khi lái chiếc container đi được khoảng 2 giờ đồng hồ thì 2 tên cướp dừng xe ở một địa điểm nào đó để xuống hàng. Lúc này, anh Dũng bị trói, bịt mắt, miệng nên không thể quan sát và la hét được. Khi xuống hết hàng, 2 tên cướp tiếp tục lái xe đến gần sáng thì dừng lại và rời khỏi xe. Lúc này, anh Dũng mới bấm còi xe kêu cứu và được người đi đường giải cứu.

Với những tình tiết này, cán bộ điều tra của Công an tỉnh Đồng Nai nhận định với quãng thời gian 2 giờ đồng hồ, chắc chắn bọn cướp sẽ dừng lại và xuống hàng ở cách hiện trường gây án không quá 100km. Đồng thời lưu đến mặt hàng bã đậu nành, chỉ có một số đơn vị nhập về để làm thức ăn chăn nuôi. Với nhận định đó, các trinh sát tập trung tìm kiếm manh mối ở các địa điểm xuống hàng để lần tìm đối tượng gây án. Sau nhiều ngày điều tra, các trinh sát phát hiện ra nơi nhập lô hàng bị cướp là Công ty V.P (trụ sở ở P. Đông Hòa, TX.Dĩ An, Bình Dương) nên tìm đến xác minh. Từ đây, manh mối về các đối tượng tham gia vụ cướp dần lộ diện.

Sau khi xác định đối tượng đầu tiên nghi có liên quan đến vụ cướp 27 tấn bã đậu nành là Nguyễn Văn Kỳ. Hơn 1 tuần truy xét, vào ngày 7.6.2017, trinh sát đã bắt giữ Kỳ khi đối tượng đang ăn chơi cùng nhóm bạn tại một quán bar ở TX.Dĩ An. Làm việc với công an, Kỳ phủ nhận cầm đầu vụ cướp. Thế nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, các cán bộ điều tra đã buộc Kỳ phải thừa nhận vai trò chủ mưu và khai ra đồng bọn tham gia vụ cướp.

Qua vận động của công an, ngày 6.2 và 22.3.2018, Phong và Tình đã lần lượt ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Gia Khánh

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/xet-xu-vu-cuop-container-cho-27-tan-dau-nanh-998127.html