Xét xử vụ chồng giết vợ rồi tự tử bất thành

Sau khi giết chết vợ, Tiến trốn vào một rẫy cà phê vắng rồi cắt tay tự sát. Dù vậy, Tiến may mắn được lực lượng chức năng cùng người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nên qua khỏi cơn nguy kịch.

Bị cáo Tiến (giữa) bị tuyên án chung thân về hành vi giết người. Ảnh: Trần Thọ

Ngày 19/9, TAND tỉnh Đắk Nông đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Anh Tiến (SN 1992, ngụ xã Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) về tội giết người.

Theo cáo trạng, Tiến và chị Phạm Thị Huyền Trang (SN 1997) đã kết hôn, chung sống với nhau khoảng 5 năm tại xã Thuận An, huyện Đắk Mil.

Đến đầu năm 2018, do xảy ra mâu thuẫn với Tiến nên chị Trang đưa con trai 4 tuổi về nhà mẹ đẻ của mình tại xã Thuận An sinh sống.

Khoảng 5h sáng ngày 22/6/2018, nghi ngờ vợ mình ngoại tình nên tìm cách theo dõi, tiếp cận chị Trang.

Đến hơn 8h sáng cùng ngày, Tiến thấy vợ mình đi xe máy ra khỏi nhà nên đã chặn lại hỏi chuyện. Chị Trang im lặng thì bị Tiến đánh đập nên chị Trang phải bỏ chạy. Khi đang chạy trốn sự truy đuổi của kẻ thủ ác thì chị Trang vấp ngã, nhân lúc chị Trang chưa kịp đứng dậy chạy tiếp thì Tiến dùng dao đâm nhiều nhát dẫn đến tử vong.

Gây án xong, Tiến trốn vào rẫy cà phê sau đó dùng dao cắt mạch máu ở tay để tự tử. Nhưng được lực lượng chức năng và người dân phát hiện, đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết.

Đứng trước tòa, Tiến tỏ ra hối hận trước toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên phạt Tiến mức án tù chung thân về tội giết người.

Ngoài ra, HĐXX buộc Tiến phải có trách nhiệm bồi thường cho gia đình bị hại số tiền gần hơn 169 triệu đồng.

Trần Thọ

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/phap-luat/xet-xu-vu-chong-giet-vo-roi-tu-tu-bat-thanh_t114c1064n138865