Xét xử vụ bố đẻ, mẹ kế bạo hành bé trai 10 tuổi: Trào nước mắt khi đọc cáo trạng

Trong quãng thời gian chung sống, bé trai 10 tuổi nhiều lần bị bố đẻ và mẹ kế đánh đập dã man đến gãy xương sườn. Khi bản cáo trạng được công bố, những người trong phòng xử không khỏi rùng mình. Chỉ riêng việc liệt kê những thương tích trên cơ thể bé trai 10 tuổi do bố đẻ, mẹ kế gây ra đã dài gần 2 trang giấy.

Ngày 31/8, TAND quận Cầu Giấy (Hà Nội) xét xử vợ chồng Trần Hoài Nam (SN 1983) và Phạm Thị Tú Trinh (SN 1983, cùng ở Cầu Giấy) về các tội “Hành hạ con” và “Cố ý gây thương tích”. Nạn nhân trong vụ án là cháu Trần Nguyên K. (SN 2008, con đẻ bị cáo Nam).

Sau một ngày làm việc, HĐXX TAND quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã tuyên bản án thích đáng với hai bị cáo trong vụ bạo hành con trai 10 tuổi từng gây chấn động dư luận.

Bị cáo Nam và Trinh tại tòa.

Bị cáo Nam và Trinh tại tòa.

Theo cáo trạng, năm 2007 Trần Hoài Nam kết hôn với chị Nguyễn Thúy Ngân (SN 1983, ở Hoàn Kiếm, Hà Nội), rồi lần lượt sinh được 2 người con chung là cháu Trần Nguyên K. (SN 2008) và cháu Trần Khánh Đ. (SN 2001).

Tuy nhiên, do mâu thuẫn vợ chồng, Nam ly hôn với người vợ đầu và được nuôi dưỡng cháu K.. Hai bố con Nam ở nhà bố mẹ đẻ của Nam tại quận Ba Đình (Hà Nội). Sau khi ly hôn, đến tháng 4/2016, Nam kết hôn với chị Phạm Thị Tú Trinh. Lúc này, cháu Khánh đang học lớp 2.

Vài tháng sau kết hôn lần 2, do mâu thuẫn với mẹ đẻ, Nam cùng vợ và cháu K. chuyển đến sống ở một khách sạn nằm trên phố Ngọc Hà, nhằm cách ly không cho mẹ cháu và ông bà nội gặp. Thậm chí Nam và Trinh đã cho cháu K. nghỉ học.

Thấy cháu K. nghịch ngợm, không nghe lời, thay vì phải dạy bảo, khuyên nhủ con, vợ chồng Nam và Trinh thống nhất sẽ dùng roi vọt mỗi lần cháu K. không nghe lời. Theo đó, hàng ngày Nam đi làm, Trinh ở nhà thường xuyên giám sát cháu K., nếu Khánh mắc lỗi, Trinh sẽ mách để Nam đánh con.

Trong thời gian sống với bố và mẹ kế, cháu K. đã bị bạo hành nghiêm trọng cả về tinh thần lẫn thể chất.

Cụ thể, Nam đã nhiều lần dùng muôi múc canh bằng inox đánh vào đầu con mình; dùng mắc áo nhôm duỗi ra, cuốn băng dính tạo thành roi đánh vào người, tay, chân cháu bé; dùng tay, chân đá, đạp vào người… Trung bình, cứ 1 tuần, cháu K. lại nhận một đến hai trận đòn từ bố đẻ. Việc Nam đánh con một phần do anh ta phát hiện cháu K. hư, còn lại do Trinh kể.

Thông thường, những trận đòn mà K. phải gánh chịu từ bố đều có mặt của mẹ kế. Chính Trinh cũng thường xuyên chửi mắng, dùng đũa vụt và tát vào mặt con chồng. Nam và Trinh còn thống nhất không cho cháu K. cắt tóc từ tháng 9 đến tháng 12/2017; không cho cháu đi ra ngoài; bỏ mặc cháu nằm ngủ dưới nền nhà, để cháu K. ở nhà một mình tự nấu ăn, không bố trí người trông nom, chăm sóc. Ngoài những trận đòn dành cho đứa con nhỏ, Nam còn chửi mắng, phạt cháu K. phải đứng ngoài ban công đến tối mới cho vào nhà ngủ.

Vào ngày 29/8/2017, và cuối tháng 9/2017, khi phát hiện cháu K. nghịch ngợm, Trinh cầm muôi múc canh inox đánh trúng đầu khiến K. bị rách da, chảy máu, để lại 2 vết sẹo nằm ngang thái dương, trên vành tai bên phải. Khoảng cuối tháng 10/2017, Nam còn phạt cháu K. phải uống nước mắm khi cháu nghịch.

Một phần những thương tích trên cơ thể cháu K. được liệt kê trong cáo trạng.

Tối ngày 30/11/2017, thấy con tiểu tiện ở cửa phòng ngủ, Nam đã dồn cháu K. vào góc tường ở phòng khách, đạp 2 phát vào sườn trái. K. đau điếng quay lưng thì bị bố tiếp tục đạp vào sườn làm K. ngã quỵ xuống... Tuy vậy, cả hai không đưa cháu đi viện.

Ngày 5/12/2017, khi phát hiện con tự ý vào phòng ngủ của mình nghịch ngợm, Nam tiếp tục tát và đánh đập con. Trước khi ra khỏi nhà, anh ta dọa khi quay về sẽ "xử lý tiếp". Thấy chồng đánh con, từ trong nhà tắm bước ra, Trinh cũng cầm đũa vụt vào mặt đứa trẻ khiến K. bị rách da.

Khi bố và mẹ kế ra khỏi nhà, do sợ những trận đòn mà bố đã "hứa" nên lúc này K. đã tìm cách bỏ trốn, mở cửa trốn xuống phòng vệ sinh tầng 1, rồi ra ngoài bắt xe bus về nhà ông nội ở Ba Đình, Hà Nội nên vụ việc được phát giác.

Thấy trên cơ thể đứa cháu nội có nhiều thương tích, ông nội của K. đã đưa cháu đến công an trình báo. Kết quả trưng cầu giám định pháp y đối với cháu K. cho thấy, trên cơ thể cháu có 69 sẹo trên khắp cơ thể, trong đó có hơn 40 sẹo ở mặt và đầu. Những vết sẹo này cháu K. khai bị bố và mẹ kế gây nên. Trong số này, Nam gây ra 22% tổn hại sức khỏe cho con trai, còn Trinh là 3%. Ngoài ra, còn nhiều vết sẹo cũng như thương tích khác được K. khai rằng do Nam và Trinh đánh đập nhưng cả hai bị can đều chối tội, vì vậy không có đủ căn cứ kết luận.

Hai bị cáo bị tuyên hơn 11 năm tù cho hành vi bạo hành con hết sức man rợ

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trần Hoài Nam 6 năm 6 tháng tù, bị cáo Phạm Thị Tú Trinh 5 năm tù về tội "Hành hạ con" và "Cố ý gây thương tích".

Phần dân sự, HĐXX buộc 2 bị cáo phải liên đới bồi thường thiệt hại tổn thất tinh thần, sức khỏe cho cháu K., tổng số tiền 134.207.000 đồng.

Tuyết Nga

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/phap-luat/xet-xu-vu-bo-de-me-ke-bao-hanh-be-trai-10-tuoi-trao-nuoc-mat-khi-doc-cao-trang-13791