Xét xử vụ bác sĩ Chiêm Quốc Thái bị truy sát trên phố đi bộ: Ai mới thực sự là kẻ chủ mưu?

Trình bày tại tòa, bác sĩ Chiêm Quốc Thái bức xúc cho rằng, kẻ chủ mưu lại được xác định là người làm chứng, và hôm nay cũng không đến tòa và cho rằng vụ án còn bỏ lọt tội phạm, khi chủ mưu vụ án không bị điều tra, truy tố.

Sáng 26/6, TAND TP.HCM đưa vụ án bác sĩ Chiêm Quốc Thái bị truy sát trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, TP.HCM ra xét xử sơ thẩm.

Cáo trạng truy tố bà Vũ Thụy Hồng Ngọc, SN 1978; vợ cũ ông Thái, ngụ quận 1 về tội Cố ý gây thương tích, theo khoản 1, Điều 104 Bộ luật Hình sự năm 2015. Bà Ngọc cũng được xác định vai trò chủ mưu, cầm đầu vụ án.

Cùng bị xét xử về cùng tội danh với bà Ngọc còn có các bị cáo: Phan Nguyễn Duy Thanh, SN 1981, Giám đốc công ty Vệ sĩ Song Thanh, trụ sở quận Tân Phú, TP.HCM, cùng các bị cáo là đàn em của Thanh gồm: Nguyễn Thanh Phong, Phạm Văn Ngôn, Nguyễn Trần Thanh Tuấn, Chống Thín Sáng.

Trong vụ án này, bác sĩ Trần Hoa Sen trước đó từng bị điều tra về hành vi đồng phạm với bà Ngọc. Tuy nhiên, 3 lần trả hồ sơ, VKSND TP.HCM vẫn không khởi tố vị bác sĩ này.

Liên quan đến bà Sen, hôm qua bác sĩ Chiêm Quốc Thái có yêu cầu khởi tố bà Sen với vai trò đồng phạm với bà Ngọc. Trong phiên xét xử này, tòa triệu tập bà Trần Hoa Sen đến phiên xử với vai trò người làm chứng.

Tuy nhiên, bà Sen có đơn xin vắng mặt do bị bệnh. Một nhân chứng khác là bà Phạm Thị Như Khuê (em họ bị cáo Ngọc) cũng được tòa triệu tập, nhưng vắng mặt không lý do.

Bởi 2 nhân chứng đều vắng mặt nên luật sư bảo vệ quyền lợi cho ông Chiêm Quốc Thái đề nghị hoãn phiên tòa, triệu tập bà Sen và bà Khuê đến tòa.

Tuy nhiên, đại diện VKS không đồng tình, vì chứng cứ của cả 2 nhân chứng đã có đầy đủ tại cơ quan điều tra, nên việc vắng mặt nhân chứng không ảnh hưởng gì. HĐXX cũng đồng quan điểm với VKS, tiếp tục phiên xử.

Vợ cũ của bác sĩ Chiêm Quốc Thái khai, bà Sen không biết gì về thỏa thuận giữa bị cáo Ngọc và Thanh.

Vợ cũ của bác sĩ Chiêm Quốc Thái khai, bà Sen không biết gì về thỏa thuận giữa bị cáo Ngọc và Thanh.

Khai tại tòa, bị cáo Vũ Thụy Hồng Ngọc cho rằng, bị cáo không tổ chức gây thương tích cho ông Thái, vì bị cáo chỉ nhờ Thanh đánh chứ không phải chém ông Thái. Từ đó, bị cáo Ngọc nói tội danh mà bị cáo bị cáo buộc là không đúng.

Bị cáo Ngọc khai gặp Thanh tại nhà bà Sen. Ngọc than với Thanh là đang buồn và có mâu thuẫn với ông Thái, sau đó bàn kế hoạch đánh ông Thái. Tuy nhiên, theo bị cáo Ngọc, bị cáo không biết Thanh lên kế hoạch, tổ chức đánh Thái như thế nào.

Về giá bị cáo Ngọc thuê Thanh đánh ông Thái, Ngọc cho biết ban đầu Thanh đòi 1 tỷ đồng. Nhưng Ngọc nói không có số tiền lớn như vậy. Cuối cùng, Thanh nói muốn đưa bao nhiêu thì đưa.

“Việc thỏa thuận giữa bị cáo và Thanh, bà Sen không hề biết. Bị cáo chuẩn bị 500 triệu đồng, bỏ vào bịch nilon rồi đưa cho bà Sen để bà Sen đưa cho Thanh. Vài ngày sau, bị cáo có hỏi bà Sen đã đưa bịch nilon cho Thanh chưa thì bà Sen nói đưa rồi. Ngoài ra giữa bị cáo và bà Sen không có trao đổi nào khác, và bà Sen không biết số tiền thỏa thuận giữa bị cáo và Thanh”, bị cáo Ngọc khai tại tòa.

Cũng theo bị cáo Ngọc, bị cáo chỉ nhờ Thanh đánh dằn mặt ông Thái, chứ hoàn toàn không kêu Thanh chém. Bị cáo không biết Thanh chém ông Thái bằng hung khí gì. “Bị cáo nói đánh dằn mặt thôi. Bị cáo chỉ nghĩ Thanh tát mấy cái chứ không nghĩ sự việc như vậy”, Ngọc nói trước tòa.

Không đồng tình với lời khai của Ngọc, ông Chiêm Quốc Thái cho rằng, bị cáo Ngọc đang cố tình khai có lợi cho bà Trần Hoa Sen. “Hôm nay bà Sen được triệu tập nhưng không đến tòa. Bà Sen có vai trò quan trọng trong vụ án này, tôi muốn bà Sen có mặt ở đây”, ông Thái bức xúc.

Theo ông Thái, bị cáo Thanh khai nhận tiền từ Sen, “không ai làm chứng Ngọc đưa tiền cho Sen. Nếu Sen ghét tôi, giết tôi luôn thì sao?. Bà Sen là người chủ mưu giết tôi. Bà Sen phải có mặt ở đây để khai. Ngọc nói Sen chỉ nhờ đánh dằn mặt nhưng là chém vào đầu tôi. Có phải bà Sen có nói Thanh giết hay chém tôi không?”, ông Thái lớn giọng.

Bác sĩ Chiêm Quốc Thái cáo buộc, bà Sen mới là kẻ chủ mưu trong vụ ông bị truy sát trên phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Ông Thái cũng cho rằng, vụ án này không thể xử được nếu không có hai nhân chứng là bà Sen và bà Khuê. “Việc bà Ngọc đưa tiền cho bà Sen, ai là người làm chứng?. Khuê là người chứng minh Ngọc có đưa tiền cho bà Sen hay không và ai là người thuê để giết tôi. Giữa tôi và bà Sen có mối hận thù. Bà Sen hại tôi nhiều. Trong vụ án này, bà Sen là người chủ mưu” ông Thái nói trước tòa.

Trước sự mất bình tĩnh của ông Thái, chủ tọa nói ông Thái cứ bình tĩnh, việc chứng minh tội, quyết định tội danh là của HĐXX và HĐXX sẽ chịu trách nhiệm vì điều này.

Kết thúc phần xét hỏi, đại diện VKSND TP.HCM thực hành quyền công tố tại tòa cho rằng, trong vụ án này, bị cáo Ngọc được xác định vai trò chủ mưu. Các bị cáo khác là đồng phạm với bị cáo Ngọc tội Cố ý gây thương tích và cần phải có mức án tương xứng.

Đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Vũ Thụy Hồng Ngọc, Phan Nguyễn Duy Thanh mức án từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù; Phạm Văn Ngôn, Nguyễn Trần Thanh Tuấn và Danh Tiến từ 1 năm 6 tháng đến 2 năm tù.

Hai bị cáo Nguyễn Thanh Phong và Chống Thín Sáng bị đề nghị mức án từ 1 đến 1 năm 6 tháng tù.

Công Thư - Văn Thi

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/xet-xu-vu-bac-si-chiem-quoc-thai-bi-truy-sat-tren-pho-di-bo-ai-moi-thuc-su-la-ke-chu-muu-a439405.html