Xét xử vụ án thiệt hại hơn 500 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Phương Nam

Ngày 23-7, TAND TP Hồ Chí Minh tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án Dương Thanh Cường, Trầm Bê và tám đồng phạm khác về các tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, Ngân hàng TMCP Phương Nam do ông Trầm Bê là Chủ tịch Hội đồng tín dụng.

Ngày 23-7, TAND TP Hồ Chí Minh tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án Dương Thanh Cường, Trầm Bê và tám đồng phạm khác về các tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, Ngân hàng TMCP Phương Nam do ông Trầm Bê là Chủ tịch Hội đồng tín dụng.

Lợi dụng quyền hạn và chức vụ, ông Trầm Bê vẫn phê duyệt cho công ty của ông Cường vay không điều kiện và không theo đề nghị của Hội đồng tín dụng dù biết Công ty Bình Phát (công ty do Dương Thanh Cường lập và điều hành) không đủ điều kiện vay. Đến tháng 5-2008, ông Trầm Bê lại cho ông Cường vay thêm bằng cách đảo nợ ký hợp đồng vay mới. Tháng 6-2009, đến hạn thanh toán hợp đồng vay lần hai, ông Cường tiếp tục đến gặp ông Trầm Bê xin gia hạn nợ. Ông Trầm Bê đồng ý gia hạn nợ bằng cách đảo nợ, ký hợp đồng tiền vay mới lần ba, dẫn đến việc Ngân hàng TMCP Phương Nam bị thiệt hại 505 tỷ đồng.

Cướp giật tài sản

Ngày 23-7, Công an quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết, đã tạm giữ hình sự đối tượng Lê Minh Ngọc (SN 1991, trú tại phường Thành Công, quận Ba Đình) để điều tra hành vi cướp giật tài sản. Theo điều tra, trong lúc chị Phạm M.H. (trú tại Hà Nội) đang đứng nói chuyện với bạn trai tại vỉa hè khu vực hồ Hoàng Cầu (phường Thành Công), bất ngờ bị đối tượng Ngọc cướp giật chiếc điện thoại iPhone XR. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Thành Công đã phối hợp Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Ba Đình khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngay trong ngày, Công an quận Ba Đình đã bắt giữ được đối tượng Ngọc.

* Ngày 23-7, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, vừa bắt giữ ba đối tượng chuyên cướp tài sản của người dân. Đó là Vũ Văn Thọ (SN 1995), trú ở thị trấn Vân Du, huyện Thạch Thành (Thanh Hóa); Quách Huỳnh Đức (SN 1999), ở thôn Đồi Mít, xã Phú Lộc và Mai Quang Hưng (SN 2001), ở xã Phú Long, đều thuộc huyện Nho Quan (Ninh Bình). Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, thường rủ nhau đi lang thang trên các tuyến đường, khi phát hiện sơ hở của người dân đi chợ , học sinh là chúng bám theo bằng xe máy, đến đoạn đường vắng thì áp sát, chặn xe, dùng dao uy hiếp để cướp tài sản, bán lấy tiền mua ma túy sử dụng và chơi game. Các đối tượng Vũ Văn Thọ và Quách Huỳnh Đức đã có tiền án về tội cướp giật và trộm cắp tài sản ở Ninh Bình và tỉnh Hòa Bình. Hiện, lực lượng chức năng Công an tỉnh Ninh Bình, đã thu giữ bốn điện thoại di động, tiền mặt, giấy tờ tùy thân và đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Triệt xóa ba nhóm cho vay nặng lãi

Ngày 23-7, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đang phối hợp Công an TP Quảng Ngãi tiếp tục điều tra mở rộng ba nhóm cho vay nặng lãi vừa bị triệt phá. Bước đầu, lực lượng chức năng làm rõ nhóm đối tượng Đoàn Thế Chung (29 tuổi), Ngô Xuân Linh (30 tuổi), Đoàn Văn Hùng (26 tuổi) và một đối tượng tên Toàn đã cho 280 người dân vay, với số tiền gần hai tỷ đồng. Nhóm thứ hai gồm: Trịnh Đức Anh (27 tuổi), Đinh Duy Duy (28 tuổi) và nhóm thứ ba gồm: Lê Bá Hưng (28 tuổi), Phạm Hữu Tiến (29 tuổi), Mai Đinh Hoàng (26 tuổi), Mai Quốc Nghĩa (20 tuổi). Tất cả các đối tượng của ba nhóm này đều ở tỉnh Thanh Hóa. Qua khám xét, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh thu giữ nhiều giấy tờ liên quan như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tờ rơi quảng cáo cho vay...

Tráo biển kiểm soát để lấy trộm xe máy

Ngày 23-7, Công an quận Thanh Xuân, TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối tượng Hà Huy Toàn (SN 2002, trú tại quận Thanh Xuân) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.Theo điều tra, Toàn là nhân viên bảo vệ tòa nhà Licogi 13 (phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân), do thiếu tiền tiêu xài, Toàn câu kết với hai đối tượng khác đi vào bãi xe của tòa nhà nêu trên, mang theo biển số giả và vé xe đã ghi sẵn. Sau khi phát hiện chiếc xe Honda SH không khóa, các đối tượng tiến hành tráo biển kiểm soát xe để qua mặt bảo vệ, rồi đưa phương tiện ra ngoài. Trong quá trình chuẩn bị mang xe đi tiêu thụ thì bị Công an quận Thanh Xuân phát hiện, bắt giữ.

Khởi tố lái xe gây tai nạn làm sáu người chết

Ngày 23-7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kon Tum cho biết, đã ra Quyết định số 14/QĐ-CQCSĐT khởi tố bị can đối với Mai Hải Nam (39 tuổi, quê ở Thanh Hóa), là lái xe điều khiển xe khách gây tai nạn làm sáu người chết, 34 người bị thương tại đèo Ngọc Vin, xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy ngày 11-7.

Bị can Mai Hải Nam bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Mai Hải Nam điều khiển xe khách giường nằm BKS 36B-022.32 chạy hướng Thanh Hóa vào TP Hồ Chí Minh, khi tới huyện Ngọc Hồi (Kon Tum), xe đã chạy trái lộ trình theo quốc lộ 14C vào huyện Ia H’Drai, đến đèo Ngọc Vin, xã Rờ Kơi, xe bị tai nạn làm sáu người chết, 34 người bị thương, xe bị móp méo, biến dạng. Tuyến đường 14C trên hiện đang thi công, chưa cho phép xe khách liên tỉnh khai thác.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/thoi-su-phap-luat/xet-xu-vu-an-thiet-hai-hon-500-ty-dong-tai-ngan-hang-tmcp-phuong-nam-609805/