Xét xử vụ án sai phạm tại cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương

Ngày 22-3, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ sai phạm tại cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương do các bị cáo: Ðinh Ngọc Hệ (cựu Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Thái Sơn Bộ Quốc phòng, người lập Công ty Yên Khánh), ông Phạm Văn Diệt (Tổng Giám đốc điều hành Công ty Ðức Bình), bà Vũ Thị Hoan (Giám đốc Công ty Yên Khánh) và ông Phạm Tấn Hoàng (Phó trưởng phòng kế toán Công ty Yên Khánh).

Ngày 22-3, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ sai phạm tại cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương do các bị cáo: Ðinh Ngọc Hệ (cựu Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Thái Sơn Bộ Quốc phòng, người lập Công ty Yên Khánh), ông Phạm Văn Diệt (Tổng Giám đốc điều hành Công ty Ðức Bình), bà Vũ Thị Hoan (Giám đốc Công ty Yên Khánh) và ông Phạm Tấn Hoàng (Phó trưởng phòng kế toán Công ty Yên Khánh).

Hai cựu lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải (GTVT) là ông Ðinh La Thăng và ông Nguyễn Hồng Trường không kháng cáo.

Trước đó, tại phiên xét xử sơ thẩm, TAND thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Ðinh La Thăng (cựu Bộ trưởng GTVT) 10 năm tù, phạt Nguyễn Hồng Trường (nguyên Thứ trưởng Bộ GTVT) 4 năm 6 tháng tù, phạt năm bị cáo nguyên là cán bộ Bộ GTVT từ 2 năm đến 4 năm tù cùng về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Ðồng thời, tòa tuyên phạt Ðinh Ngọc Hệ tù chung thân vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 13 năm tù vì tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, tổng hợp hình phạt là tù chung thân.

Bắt Nghi phạm giết người

Chiều 22-3, Công an TP Hải Phòng cho biết, Công an quận Ngô Quyền đã bắt Nguyễn Việt Hùng, SN 1982, trú tại số 88 A8 Thái Phiên, phường Cầu Tre (quận Ngô Quyền). Hùng là nghi phạm giết chị H.T.T.B. (SN 1977, trú tại quận Hồng Bàng), do mâu thuẫn về tình cảm và tiền bạc. Theo thông tin ban đầu, vụ án xảy ra khoảng hơn 18 giờ ngày 20-3, tại phòng số 303 nhà nghỉ Minh Phương ở số 5 lô 28 đường Lê Hồng Phong, phường Ðông Khê (quận Ngô Quyền). Tại đây, Hùng đã đánh và bóp cổ chị B. đến chết, sau đó lấy đi lắc tay bằng vàng, điện thoại, toàn bộ giấy tờ tùy thân của chị rồi bỏ trốn.

Nhập cảnh trái phép

Ngày 22-3, Công an huyện Trùng Khánh (Cao Bằng) cho biết, vào hồi 23 giờ 15 phút ngày 20-3, đơn vị phối hợp tuần tra, kiểm soát tại khu vực tổ 2, thị trấn Trùng Khánh, phát hiện 11 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Các đối tượng khai, có một người Việt Nam không rõ tên tuổi, địa chỉ đón và đưa từ khu vực biên giới đến thị trấn Trùng Khánh; Lực lượng công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật; đồng thời, đưa các đối tượng vào khu cách ly y tế theo quy định.

Sử dụng ma túy trong quán ka-ra-ô-kê

Ngày 22-3, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, qua công tác kiểm tra, Công an TP Cẩm Phả phát hiện tại vũ trường - ka-ra-ô-kê O2 có năm đối tượng đang nghe nhạc với công suất lớn có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ một đĩa sứ bên trong có dính chất bột mầu trắng (kê-ta-min) và nhiều vật chứng khác liên quan việc sử dụng ma túy. Từ kết quả xác minh, Cơ quan công an đã bắt khẩn cấp ba đối tượng đều trú tại TP Cẩm Phả về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Dùng xăng đe dọa giết người

Ngày 22-3, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Trương Tuấn Dũng (SN 1976, trú tại quận Hoàng Mai) và Nguyễn Thái Thành (SN 1982, trú tại quận Ðống Ða) về tội đe dọa giết người. Trước đó, Thành và Dũng cầm theo hai chai nhựa đựng xăng, đến Văn phòng Ban Quản lý chung cư Sunshine Garden (phường Mai Ðộng, quận Hoàng Mai) yêu cầu nhân viên cho gặp lãnh đạo để giải quyết quyền lợi liên quan căn hộ chung cư của Dũng. Tại đây, Thành đã đổ xăng vào người một nam nhân viên và lấy bật lửa đe dọa đốt. Sau đó, Thành chửi bới và vứt vỏ chai ở nền nhà còn Dũng kéo ghế ngồi chắn cửa ra vào. Sau khi sự việc xảy ra, Ban Quản lý chung cư Sunshine Garden đã trình báo Công an phường Mai Ðộng, quận Hoàng Mai.

Ðiều tra nguyên nhân ba người chết trên sông Tiền

Ngày 22-3, Công an Tiền Giang cho biết, lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân tử vong của ba người trên sông Tiền thuộc xã Tân Phong (huyện Cai Lậy). Theo đó, khoảng 5 giờ ngày 20-3, anh Phan Thanh Minh (28 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hòa, huyện Ba Tri, Bến Tre) lái một tàu gỗ chở chị Kiên Thị Út (30 tuổi) đi mua rơm. Anh Minh và chị Út thuê anh Ðỗ Hoành Tuân (35 tuổi) và Huỳnh Ngọc Thạch (37 tuổi) lái thêm một tàu gỗ khác chạy song song để cùng đi mua rơm. Ðến khoảng 13 giờ cùng ngày, Minh và Tuân xảy ra mâu thuẫn khi tổ chức nhậu trên tàu. Một lúc sau, chị Út bị té xuống sông. Anh Minh nhảy xuống cứu nhưng không được. Thạch cũng nhảy xuống cứu mọi người nhưng cũng bị mất tích sau đó. Ðến ngày 22-3, thi thể anh Minh, chị Út và anh Thạch được tìm thấy.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/thoi-su-phap-luat/xet-xu-vu-an-sai-pham-tai-cao-toc-tp-ho-chi-minh-trung-luong-639415/