Xét xử vụ án gây rối trật tự công cộng tại H. Tuy Phong

Các bị cáo tại phiên tòa.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Bình Thuận- Sáng 7-3, TAND H. Tuy Phong (tỉnh Bình Thuận) đã xét xử vụ án gây rối trật tự công cộng tại khu vực xã Hòa Minh (H. Tuy Phong) và khu vực cầu Sông Lũy, thị trấn Phan Rí Cửa (H. Bắc Bình) vào ngày 10-6-2018.

15 bị cáo bị Viện KSND H. Tuy Phong truy tố về tội "gây rối trật tự công cộng" gồm: Nguyễn Thị Liên (1974, trú Đồng Nai), Nguyễn Duy Sang (1984), Kinh Tấn Hoạch (1992) cùng trú H. Bắc Bình, Hồ Thái Hà (1981), Nguyễn Tấn Đông (1978), Trần Hổ (1980), Đặng Ngọc Tấn (2000), Huỳnh Văn Sù (1989), Nguyễn Thanh Phương (1996), Phạm Văn Mẫn (2000), Nguyễn Văn Hiếu (1998), Nguyễn Trường Vĩnh Phúc (1982), Lê Minh Trường (2001), Lê Thị Ngọc Anh (1989), Phạm Thị Minh Thu (1973), cùng trú thị trấn Phan Rí Cửa, H. Tuy Phong. Đây la những đối tượng hô hào, kích động đám đông phá phách, gây náo loạn, cản trở các phương tiện lưu thông, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng trên QL1A khu vực Cầu Nam, xã Hòa Minh vào 8 giờ đến 23 giờ ngày 10-6-2018; sử dụng gạch đá, cây, tấn công, đập phá phương tiện lực lượng Cảnh sát đang làm nhiệm vụ... gây thiệt hại nhiều mô-tô, ô-tô các loại, làm một số chiến sĩ Công an bị thương.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Hồ Thái Hà 3 năm 6 tháng tù; các bị cáo Nguyễn Thanh Phương, Trần Hổ, Huỳnh Văn Sù, Phạm Văn Mẫn, Đặng Ngọc Tấn, Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Thị Liên, mỗi bị cáo 3 năm tù; các bị cáo Nguyễn Trường Vĩnh Phúc, Kinh Tấn Hoạch, Nguyễn Tấn Đông, Nguyễn Duy Sang, mỗi bị cáo 2 năm 6 tháng tù; các bị cáo Lê Minh Trường, Lê Thị Ngọc Anh, Phạm Thị Minh Thu, mỗi bị cáo 2 năm tù.

Trong vụ án này còn có một số đối tượng khác có hành vi gây rối trật tự công cộng, gây thương tích cho người thi hành công vụ, gây thiệt hại về tài sản của Nhà nước, Cơ quan điều tra CAH Tuy Phong đã có quyết định tách vụ án để tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý sau.

Nguyễn Thanh

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_203100_xet-xu-vu-an-gay-roi-trat-tu-cong-cong-tai-h-tuy-p.aspx