Xét xử vụ án dùng súng cướp hơn 500 triệu đồng tại chợ Long Biên

Chiều 6-3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm Vũ Chí Chung (sinh năm 1976; ở quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội) về tội cướp tài sản.

Cáo trạng nêu rõ, Vũ Chí Chung nghiện ma túy nên nảy sinh ý định cướp tài sản của người khác. Khoảng 0h ngày 26-3-2019, bị cáo mang theo khẩu súng tự chế, đi xe máy đến nhà Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1981, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) rủ lên chợ Long Biên. Sau khi đi một lượt quanh chợ, đến khu vực đầu ngõ 175 Hồng Hà, Chung bảo Hùng chờ.

Sau đó, Chung đi bộ vào chợ Long Biên. Khi đến ki ốt số 47, thấy chị Bùi Thị N đeo túi xách ngồi cùng một số người khác để cộng sổ sách, đếm tiền, Chung đeo khẩu trang, tay cầm súng đe dọa để cướp tài sản.

Trong quá trình giật túi xách của nạn nhân, Chung đã dùng báng súng đánh chị N và một người đàn ông ngồi cùng, đồng thời bắn chỉ thiên lên trần nhà. Nạn nhân hô hoán, Chung nhét tiền vào túi áo khoác bỏ chạy, để rơi nhiều tiền có mệnh giá lớn trên đường. Trên đường tẩu thoát, Chung gọi cho Hùng, sau đó cả hai rủ nhau đi mua và sử dụng ma túy đá.

Chị N sau đó trình báo với cơ quan công an bị mất hơn 500 triệu đồng. Đến 16h cùng ngày, Chung bị bắt giữ cùng với số tiền còn lại là hơn 2,1 triệu đồng và khẩu súng. Cơ quan chức năng xác định, khẩu súng Chung dùng gây án là súng tự chế, không phải loại quân dụng. Vì vậy, bị cáo chỉ bị xử phạt hành chính về hành vi mua, bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép vũ khí thể thao.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Chung 20 năm tù tội cướp tài sản. Bị cáo Nguyễn Văn Hùng bị phạt 3 năm tù về tội che giấu tội phạm.

Chu Dũng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/phap-dinh/960360/xet-xu-vu-an-dung-sung-cuop-hon-500-trieu-dong-tai-cho-long-bien