Xét xử vụ án Đồng Tâm: Nhóm bị cáo chủ mưu xin giảm nhẹ hình phạt

Trước tòa, nhóm bị cáo chủ mưu đã xin lỗi gia đình 3 cán bộ, chiến sĩ công đã hy sinh trong vụ án, đồng thời mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Quang cảnh phiên tòa. ( ảnh: Doãn Tấn - TTXVN)

Sáng 10/9, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Giết người” và “Chống người thi hành công vụ” xảy ra tại thôn Hoành (xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) tiếp tục với phần tranh luận. Trình bày bổ sung nội dung bào chữa của luật sư, nhóm bị cáo chủ mưu trong vụ án đã xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho mình.

Các luật sư bào chữa cho bị cáo tại phiên tòa. ( ảnh: Doãn Tấn - TTXVN)

Trong phiên tòa sáng nay, sau khi các luật sư bào chữa trình bày các luận điểm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thân chủ của mình, Hội đồng xét xử đã cho các bị cáo bổ sung thêm nội dung bào chữa cho mình.

Bị cáo đầu tiên xin phép được bổ sung là Lê Đình Doanh. Trước đó, tại phiên xử sáng 9/9, bị cáo Doanh đã bị Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt tù chung thân về tội “Giết người”. Trình bày trước Tòa, Doanh đã xin lỗi gia đình 3 cán bộ, chiến sĩ công đã hy sinh trong vụ án, đồng thời mong Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được hưởng khoan hồng của pháp luật, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo để bị cáo sớm trở về với gia đình, xã hội.

Các bị cáo tại phiên tòa sáng 10/9. ( ảnh: Doãn Tấn - TTXVN)

Tương tự Doanh, bị cáo Lê Đình Chức (chú ruột của bị cáo Doanh) cũng xin được xem xét các tình tiết giảm nhẹ hình phạt đối với những hành vi do bị cáo gây ra. Bị cáo Chức khai bị cáo không biết dưới hố có 3 cán bộ, chiến sĩ công an, bị cáo cũng không có tác động nào để 3 chiến sĩ rơi xuống hố.

Bị cáo Đào Thị Kim thừa nhận bị cáo có lỗi và mong được Tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Về đề nghị của một số luật sư yêu cầu trả hồ sơ để tiến hành điều tra lại vụ án, luật sư Nguyễn Hồng Bách (bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho 3 gia đình bị hại) không đồng ý đề nghị này và cho rằng Viện Kiểm sát đã quyết định đổi tội danh cho 19 bị cáo từ tội Giết người sang tội Chống người thi hành công vụ. Như vậy, các bị cáo này đã được đề nghị chuyển tội danh theo hướng nhẹ hơn, với mức hình phạt thấp hơn, trong đó có tới 7 bị cáo được đề nghị cho hưởng án treo. Nếu trả hồ sơ vụ án này, các bị cáo đó sẽ phải bị tạm giam thêm và như thế sẽ làm xấu đi tình trạng của họ.

Chiều 10/9, phiên tòa tiếp tục với phần tranh luận.

Xem video tại đây.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/xet-xu-vu-an-dong-tam-nhom-bi-cao-chu-muu-xin-giam-nhe-hinh-phat-20200910110800876.htm