Xét xử vụ án cô gái giao gà: Diễn biến bất thường

Loạt diễn biến bất thường đã xảy ra trong phiên xét xử vụ án sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên khi các bên đương sự có hành động bất ngờ.

Sáng ngày 27/12/2019, TAND tỉnh Điện Biên tiếp tục ngày thứ 2 phiên xét xử các bị cáo trong vụ án bắt cóc, cưỡng hiếp, sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyện tại xã Thanh Nưa, huyện Điên Biên gần 1 năm về trước.

Trong buổi sáng hôm nay, theo tường thuật của Dân Việt, đại diện VKSND tỉnh Điện Biên bất ngờ thông báo gia đình nạn nhân Cao Mỹ Duyên có làm đơn xin bãi nại cho bị cáo Vì Văn Toán, kẻ được cho là chủ mưu bắt cóc, sát hại nạn nhân.

Tuy nhiên, ltrên Dân Trí, luật sư Lê Hồng Hiển, bào chữa cho gia đình bị hại đã phản bác lại thông tin trên.

"Với tư cách là luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại Cao Mỹ D., tôi xác nhận, gia đình bị hại Cao Mỹ D. không có đơn xin bãi nại hay xin giảm nhẹ cho bất cứ bị cáo nào trong vụ án này", - luật sư Hiển khẳng định.

Toàn cảnh phiên xét xử vụ sán bắt cóc, cưỡng hiếp, sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên.

Toàn cảnh phiên xét xử vụ sán bắt cóc, cưỡng hiếp, sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên.

Theo đó, Toán khai nhận mình là người nghe cuộc điện thoại của Cao Thảo Loan (chị gái Duyên) và nói: “Tao Toán đây”. Chị Loan nói trong điện thoại “Tại sao mày cầm máy của em tao?”. Đại diện VKS nhận định tình tiết này cần được phải làm rõ để tránh oan sai trong vụ án.

Thời điểm mới bị bắt, Vì Văn Toán không khai về món nợ của mẹ nạn nhân là bà Trần Thị Hiền với mình vì sợ người phụ nữ này trả thù 2 con nhỏ. Khi bà Hiền bị bắt, Toán với hé lộ dần những tình tiết mới trong vụ án.

Còn bị cáo Vương Văn Hùng phủ nhận chuyện cưỡng hiếp nạn nhân. Theo bị cáo này, từ khị bắt cho tới khi nạn nhân bị sát hại, bị cáo không cưỡng hiếp, không tham gia bàn bạc bắt cóc nạn nhân.

Đồng thời, Hùng khẳng định, sau khi bắt giữ Cao Mỹ Duyên anh ta không đến thêm nhà Bùi Văn Công lần nào.

Trước những hành vi quanh co chối tội của Vương Văn Hùng, Lường Văn Lả được HĐXX gọi lên để đối chất. Lả khai rằng, khi thấy nạn nhân yếu đi, cả Vương Văn Hùng cùng với Bùi Văn Công ra dấu hiệu sát hại nạn nhân để phi tang. Sau đó, Lả khẳng định trước HĐXX tất cả những câu trả lời trên hoàn toàn đúng sự thật.

Trong khi đó, bị cáo Bùi Văn Công sáng ngày hôm nay vẫn một mực phủ nhận không liên quan đến việc bắt cóc, cưỡng hiếp, sát hại Cao Mỹ Duyên.

Nhiều người dân đến chứng kiến phiên tòa xét xử.

Công vẫn khẳng định: "Tất cả mọi thứ đều không đúng, các bị cáo khai không đúng. "Trong nhà bị cáo không hề có diễn biến gì".

Trước đó, Bùi Thị Kim Thu - vợ của Công cũng khẳng định, bản thân không biết gì về cái chết của nạn nhân Cao Mỹ Duyên.

"Các bị các khác dựng chuyện cho bị cáo, bị cáo không làm mà các bị cáo khác tự dựng ra chuyện...", Thu khai trước tòa.

Kết thúc phiên xét xử sáng ngày 27/12/2019, đại diện VKSND tỉnh Điện Biên đề nghị HĐXX tuyên phạt Vì Văn Toán án tử hình về tội "Giết người", 11 - 15 năm tù về tội "Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản", tổng hợp 2 tội là "Tử hình".

Đối với Bùi Văn Công đề nghị xử phạt tử hình về tội "Giết người", 14 - 15 năm tù về tội "Hiếp dâm", 11 - 15 năm tù về tội "Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản", 1 năm 6 tháng - 2 năm tù về tội "Tàng trữ chất ma túy", đồng thời VKS đề nghị HĐXX không xử phạt Công về tội "Cướp tài sản", tổng khung hình phạt tử hình.

Vương Văn Hùng đề nghị HĐXX tuyên phạt tử hình về tội "Giết người", 9 - 10 năm tù về tội "hiếp dâm", 11 - 12 năm tù về tội "Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản", tổng hình phạt là tử hình.

Phạm Văn Nhiệm tử hình về tội "Giết người", 12 - 13 năm tù về tội "Hiếp dâm", 7 - 8 năm tù về tội "Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản" tổng hình phạt là tử hình.

Lường Văn Lả bị đề nghị xử phạt tử hình về tội "Giết người", 14 - 15 năm tù về tội "Hiếp dâm", 7 - 8 năm tù về tội "Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản" tổng hình phạt 3 tội là tử hình.

Bùi Thị Kim Thu bị đề nghị xử phạt 2 năm 6 tháng - 3 năm tù về tội "Không tố giác tội phạm"

Phạm Văn Dũng đề nghị HĐXX xử phạt 9 - 10 năm tù về tội "Hiếp Dâm"

Cầm Văn Chương đề nghị HĐXX xử phạt 8 - 9 năm tù về tội "Hiếp Dâm"

Lường Văn Hùng tử hình về tội "Giết người", 14 - 15 năm tù về tội "Hiếp Dâm", 7 - 8 năm tù về tội "Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản", tổng hình phạt là tử hình.

Ngọc Mai

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/phap-dinh/xet-xu-vu-an-co-gai-giao-ga-dien-bien-bat-thuong-3394116/