Xét xử vụ án bị hại đồng thời là bị cáo

Sáng ngày 7/8, TAND huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Nguyễn Dụng, Nguyễn Quang Cừ về tội 'Cố ý gây thương tích' quy định tại Điều 134 BLHS năm 2015.

Theo cáo trạng, khoảng 15h ngày 21/1/2019, tại khu vực đường liên thôn Liên Sơn, xã Sơn Hàm, huyện Hương Sơn, Nguyễn Dụng (SN 1965, trú lại thôn Liên Sơn, Sơn Hàm) can ngăn xô xát giữa Nguyễn Quang Cừ (SN 1957, trú cùng thôn) với ông Nguyễn Văn Thọ (SN 1969, thường trú tại thôn Anh Sơn, xã Sơn Hàm), thì giữa ông Cừ và ông Dụng xảy ra mâu thuẫn.

Ông Cừ đã dùng cục bê tông đang cầm ở tay phải đánh ông Dụng hai phát vào vùng đầu gây thương tích, tỷ lệ tổn thương cơ thể 5%.

Đến khoảng 16h30' cùng ngày, sau khi sơ cứu vết thương từ trạm xá Sơn Hàm về, ông Dụng thấy bức xúc do bị đánh trước đó nên đã đi vào nhà ông Cừ dùng cục đá đánh nhiều phát vào vùng đầu ông Cừ gây thương tích, tỷ lệ tổn thương cơ thể 14%.

Quang cảnh phiên tòa.

Quang cảnh phiên tòa.

Ngày 26/3/2019, VKSND huyện Hương Sơn ra quyết định phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Dụng về tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại khoản 2 điều 134 BLHS năm 2015.

Đối với ông Nguyễn Dụng, sau khi bị khởi tố về hành vi gây thương tích cũng đã làm đơn yêu cầu khởi tố đối với ông Nguyễn Quang Cừ về hành vi gây thương tích cho mình trước đó.

Đến ngày 16/5/2019, VKSND huyện Hương Sơn ra quyết định phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Cừ về tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại khoản 1 điều 134 BLHS năm 2015.

Bản thân Nguyễn Dụng và Nguyễn Quang Cừ là những người quen biết nhau, trước khi xảy ra vụ án không hề có mâu thuẫn. Tuy nhiên do đã uống nhiều rượu, không làm chủ được bản thân nên trong quá trình ông Dụng can ngăn ông Cừ thì giữa hai người xảy ra mâu thuẫn. Vì vậy ông Cừ đã dùng cục bê tông đánh gây thương tích cho ông Dụng.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử

Sau khi bị đánh, mặc dù đã được vợ con ông Cừ đưa đi khâu rửa vết thương và đưa về nhà nhưng nghĩ lại chuyện mình vào can ngăn mà bị đánh, bức xúc không kiềm chế được bản thân nên ông Dụng không về nhà mà đi vào nhà ông Cừ tìm để đánh lại dẫn đến hậu quả nói trên.

Tại phiên tòa hai bị cáo đều thành khẩn khai báo, thừa nhận về hành vi phạm tội, đồng thời bày tỏ thái độ hối hận.

Trên cơ sở đề nghị của Viện kiểm sát và kết quả xét hỏi công khai tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Dụng 24 tháng tù và Nguyễn Quang Cừ 8 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

Cảnh Hoàng

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/phap-dinh/toa-tuyen-an/hy-huu-xet-xu-vu-an-bi-hai-dong-thoi-la-bi-cao-73932.html