Xét xử trùm đường dây ma túy tổng hợp từng vượt ngục

Sáng 7/5, TAND TP HCM đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Văn Kính Dương (38 tuổi, quê Hà Nội) cùng đồng phạm về tội buôn bán, tàng trữ trái phép chất ma túy... Dương là người cầm đầu đường dây sản xuất, mua bán ma túy tổng hợp được xem là lớn nhất nước vào thời điểm bị triệt phá năm 2017.

Ông trùm Văn Kính Dương và người tình Hotgirl Ngọc Miu tại phiên tòa

Ông trùm Văn Kính Dương và người tình Hotgirl Ngọc Miu tại phiên tòa

Theo cáo trạng, Văn Kính Dương bị truy tố với 5 tội danh gồm: Sản xuất trái phép chất ma túy, mua bán trái phép chất ma túy, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trốn khỏi nơi giam giữ và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Các bị cáo Lê Văn Mang, Phạm Bảo Quân bị truy tố hai tội là sản xuất trái phép chất ma túy, mua bán trái phép chất ma túy. Bị cáo Nguyễn Đức Kỳ Nam và Nguyễn Bá Thành bị truy tố tội sản xuất trái phép chất ma túy. Bị cáo Lê Hương Giang, Nguyễn Đắc Huy, Nguyễn Thu Huyền, Phạm Thị Thu Huyền bị truy tố về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Riêng bị cáo Vũ Hoàng Anh Ngọc (Hotgirl Ngọc Miu) - người tình của Văn Kính Dương, bị truy tố về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Những người liên quan khác trong vụ án đang trốn truy nã, không rõ lai lịch... cơ quan điều tra tiếp tục củng cố chứng cứ, xử lý sau. Sau khi công bố cáo trạng, chiều 7/5, phiên xét xử mới bắt đầu phần xét hỏi. Dự kiến phiên xử sẽ kéo dài khoảng một tuần, từ ngày 7/5 đến 14/5.

Theo hồ sơ, Văn Kính Dương là con một trong gia đình khá giả ở Hà Nội, từ nhỏ được nuông chiều hết mức. Khi mới học lớp 7, Dương bỏ học theo đám bạn bè xấu. Năm 1998, khi đó mới 18 tuổi, Dương bị bắt vào trại giam với thời gian 26 tháng vì gây thương tích cho người khác. Năm 2001, Dương ra tù và sau đó liên tiếp bị phạt tù với các tội danh khác nhau. Ngày 13/6/2010, Dương đã cùng với 3 phạm nhân khác cưa song sắt trốn khỏi trại giam. Sau thời gian truy nã, nhà chức trách chỉ bắt giữ được 2 phạm nhân, còn Dương và một người khác thì bặt vô âm tín.

Sau khi trốn, Dương vào TP HCM lấy tên giả là Trần Ngọc Hiếu rồi thuê biệt thự và căn hộ cao cấp để sản xuất, mua bán trái phép ma túy với quy mô cực lớn. Sau khi triệt phá vụ án, cơ quan chức năng thu giữ hàng chục kg ma túy, hơn 10 tỉ đồng, 7 ôtô, nhiều máy móc, tang vật...

Trong đường dây ma túy khủng này còn có nhiều cô gái xinh đẹp giúp sức cho ông trùm. Gương mặt đình đám nhất trong số này là hot girl Vũ Hoàng Anh Ngọc (tự Miu, sinh năm 1994, quê Hải Phòng). Ngọc Miu vốn được coi là hot girl có tiếng tại Sài Gòn tuy nhiên đường tình duyên không mấy thuận lợi. Do ham chơi nên cô chỉ học đến lớp 11. Năm 17 tuổi, Ngọc Miu theo gia đình vào Nam sinh sống rồi lấy chồng, nhưng ít lâu sau thì đường ai nấy đi.

Khoảng giữa năm 2014, Ngọc Miu được chú ý rộng rãi khi tham gia vai diễn trong các MV của một số nghệ sĩ đình đám trong làng giải trí. Cô gái xinh xắn này sau đó đã lọt vào tầm ngắm của ông trùm Văn Kính Dương. Trước sự hào hoa, sẵn sàng cung phụng mọi thứ nên hot girl đã nhắm mắt đưa chân để rồi về chung sống với Dương như vợ chồng và trở thành cộng sự đắc lực cho ông trùm. Không chỉ sống chung, mà Ngọc Miu còn sinh cho Dương một người con vào năm 2016.

Ngoài Ngọc Miu, trong vụ án này còn phải kể đến một chân dài khác là người đẹp Nguyễn Thu Huyền (sinh năm 1988, quê Hà Nội) cũng giúp sức tích cực cho Dương trong vụ án này…

Theo cáo trạng, ngày 6/4/2017, Dương cùng Lê Văn Mang đang đi giao 12.000 viên thuốc lắc cho khách tại Hải Phòng thì bị đột kích. Do không ra mặt nên kẻ cầm đầu đường dây tiếp tục thoát thân. Hai ngày sau, anh ta và các đồng phạm bị 200 chiến sĩ đồng loạt khám xét bắt giữ tại nhiều địa điểm và thu giữ hàng chục kg ma túy tổng hợp. Trong đó, người tình hot girl của Dương bị bắt khẩn cấp với hành vi tàng trữ hơn 3.500 viên thuốc lắc.

Kết quả điều tra xác định quá trình sản xuất, nhóm bị cáo thu được 124 kg ma túy tinh chất. Sau khi chia cho đối tác tên Tom (chưa xác định rõ danh tính), chúng chế biến số còn lại rồi ép thành 500.000 viên thuốc lắc (120 kg) ngụy trang trong các gói cà phê. Đường dây này tiêu thụ trót lọt 18 kg, phần lớn bán ra Hải Phòng với giá 50.000-70.000 đồng một viên. Số ma túy còn lại Dương cất giấu tại nơi ở của người tình và đưa cho đồng phạm giao cho khách nhưng chưa kịp tiêu thụ thì bị bắt.

Hoàng Quý

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/phap-dinh/xet-xu-trum-duong-day-ma-tuy-tong-hop-tung-vuot-nguc-451250.html