Xét xử trùm đa cấp Liên Kết Việt: 'Quân' - 'tướng' xảo ngôn

Trong phiên xét xử trùm đa cấp Liên Kết Việt, từ 'ông trùm' cho đến các thuộc cấp đều tìm cách quanh co chối tội khi bị cáo buộc lôi kéo hơn 68.000 người.

Thừa nhận làm giả bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND TP.HCM để tạo lòng tin, thu hút những nhà đầu tư nhưng ông trùm Liên Kết Việt vẫn quanh co tìm cách chối tội.

Trước cáo buộc lôi kéo hơn 68.000 người tại 49 tỉnh/TP tham gia, tổng số tiền gần 2.100 tỉ đồng, chiếm đoạt: 1.100 tỉ đồng, chi hoa hồng 869 tỉ đồng, sản xuất hàng hóa 82 tỉ đồng, chi trả NPP hơn 17 tỉ đồng, bị cáo Lê Xuân Giang cho rằng điều này không chính xác, vì trong đó có rất nhiều mã sản phẩm ảo.

[Infographic] Xét xử trùm đa cấp Liên Kết Việt: "Quân” - “tướng” xảo ngôn

Ngoài ra, bị cáo Giang còn cho rằng: Đây là sân chơi bình đẳng, người dân thấy cơ hội tốt để làm giàu, muốn có thêm thu nhập thì tự nguyện tham gia, người dân ở bất cứ đâu cũng có thể tham gia khi HĐXX cho rằng, tham gia vào Liên Kết Việt, nhiều người ở vùng sâu vùng xa gom góp tất cả tài sản để tham gia, đến nay bị thiệt hại, thậm chí phải trốn biệt.

Trong phiên xét xử, các thuộc cấp của Lê Xuân Giang cũng lần lượt chối tội, phủ nhận sự liên quan của mình đến vụ án.

Mộc Miên

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/infographic-loi-xao-ngon-trong-phien-xet-xu-trum-da-cap-lien-ket-viet-a500800.html