Xét xử tên trộm kiếm tiền hút 'cỏ'

Sáng ngày 29/5, TAND huyện Phú Ninh xét xử bị cáo Ung Nho Đào về tội ' Trộm cắp tài sản' và Đoàn Văn Việt về tội ' Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có'. Cả 2 đều 20 tuổi, cùng trú tại thôn Đàn Trung, xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh.

Bị cáo Ung Nho Đào (phải) và Đoàn Văn Việt (trái) tại phiên tòa.

Theo cáo trạng: Từ tháng 5 đến tháng 12 năm 2017, Đào đã thực hiện 5 vụ trộm cắp. Trong đó, 3 vụ trộm cắp vặt gồm lúa giống, mô tô nước, gà vịt của người dân. 2 vụ cấu thành tội gồm: trộm xe đạp điện, trộm TV và một máy tính xách tay.

Sau khi gây án Đào rủ Việt đem tài sản trộm cắp đi tiêu thụ. Mặc dù biết là tài sản rộm cắp nhưng Việt vẫn tích cực giúp Đào rao bán. Tại thị trấn Hà Lam cả 2 bị lực lượng Công an huyện Thăng Bình bắt giữ.

Tại phiên tòa Đào khai nhận: Do bị nghiện “cỏ” nên đã đột nhập nhà dân trộm đồ về bán lấy tiền mua “cỏ” hút.

Kết thúc phiên tòa, TAND huyện Phú Ninh tuyên phạt Ung Nho Đào 15 tháng tù giam, Đoàn Văn Việt 12 tháng tù giam. Trước đó Việt đã có tiền án về tội “ Tàng trữ trái phép chất ma túy” nhưng chưa được xóa án tích.

Ông Trình Minh Hùng - Chánh án TAND huyện Phú Ninh cho biết: Đây là vụ án được TAND huyện và VKSND huyện đưa ra xét xử điểm để nghiên cứu rút kinh nghiệm trong thực thi nhiệm vụ.

Hải Châu

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/vu-an/xet-xu-ten-trom-kiem-tien-hut-co-tintuc405528