Xét xử sơ thẩm lần 2 vụ người dân kiện Chủ tịch UBND quận Thủ Đức

Trong vụ án người dân kiện Chủ tịch quận Thủ Đức ra tòa, TAND cấp cao tại TPHCM nhận định: 'Chủ tịch UBND quận Thủ Đức (TPHCM) ban hành quyết định không đúng thẩm quyền. Áp dụng không đúng quy định pháp luật'.

Quyết định giám đốc thẩm của TAND cấp cao. Ảnh: P.B

Theo lịch xét xử, ngày 23.11 tới, TAND quận Thủ Đức sẽ đưa vụ người dân kiện Chủ tịch UBND quận Thủ Đức ra xét xử sơ thẩm lần 2.

Vụ kiện này xuất phát từ việc UBND quận Thủ Đức năm 2012 thu hồi 2 mảnh đất có diện tích 3.631m2 của bà Đỗ Thị Tư, nhưng bồi thường với giá quá thấp, trong khi đó chủ đầu tư đã thương lượng với dân giá cao hơn.

Bà Tư khởi kiện Chủ tịch UBND quận Thủ Đức ra TAND quận Thủ Đức năm 2014. Ngày 11.1.2016, TAND quận Thủ Đức tuyên bản án “Khiếu kiện quyết định hành chính về bồi thường thiệt hại và cưỡng chế thu hồi đất”, bà Tư thua kiện UBND quận Thủ Đức.

Bà Tư kháng cáo, ngày 13.9.2016, TAND TPHCM tuyên bản án phúc thẩm, y án sơ thẩm.

Bà Tư tiếp tục đi tìm lẽ công bằng vì cho rằng: “Chủ tịch UBND quận Thủ Đức áp dụng không đúng luật. Đây là dự án Cty CP đầu tư địa ốc Vạn Phúc với mục đích thương mại, bán nền, nhưng UBND quận Thủ Đức lại ban hành quyết định bồi thường giá thấp, gây thiệt hại cho gia đình tôi”.

Bà Tư càng bức xúc hơn, khi Chủ tịch UBND quận Thủ Đức ban hành quyết định bồi thường cho bà Tư giá 1,5 - 1,7 triệu đồng/m2 (trong khi Cty Vạn Phúc đang thỏa thuận với người dân 4,3 triệu đồng/m2), thì ngay chính trên đất của bà Tư, chủ đầu tư rao bán nền với giá mỗi mét vuông cao hơn cả chục lần(!?). Bà Tư nộp đơn Giám đốc thẩm.

Ngày 6.3.2018, TAND cấp cao tại TPHCM nhận định: Chủ tịch UBND quận Thủ Đức ban hành quyết định về bồi thường, hỗ trợ bổ sung và thu hồi mặt bằng với bà Tư là không đúng thẩm quyền. Về tính hợp pháp, các quyết định của Chủ tịch UBND quận Thủ Đức không áp dụng đúng nên không đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người dân (cụ thể ở đây là bà Tư).

Quyết định Giám đốc thẩm của TAND cấp cao tại TPHCM cũng nhận định: “Tòa án cấp sơ và phúc thẩm áp dụng không đúng quy định của Luật Đất đai 2003, không đảm bảo quyền lợi cho người bị thu hồi đất, đó là bà Tư và đã tuyên hủy cả hai bản án sơ, phúc thẩm giao về xét xử lại”.

TAND cấp cao tại TPHCM cũng nhận định trong Quyết định giám đốc thẩm: “Thực tế, trong quá trình thực hiện dự án, chủ đầu tư là Cty Vạn Phúc đã từng trao đổi với bà Tư để thỏa thuận việc đền bù, nhưng hai bên chưa đạt mức giá.

Việc UBND quận Thủ Đức ra quyết định áp mức giá bồi thường cho bà Tư (1,5 - 1,7 triệu đồng/m2), mà UBND quận Thủ Đức lại không đối chiếu mức giá chủ đầu tư đã thỏa thuận bồi thường cho các hộ dân khác (4,3 triệu đồng/m2) và chính ý kiến của chủ đầu tư đồng ý bồi thường cho bà Tư với mức giá 3 triệu đồng/m2. UBND quận Thủ Đức áp dụng không đúng quy định pháp luật, không đảm bảo quyền, lợi ích của người bị thu hồi đất”.

Phùng Bắc

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/xet-xu-so-tham-lan-2-vu-nguoi-dan-kien-chu-tich-ubnd-quan-thu-duc-642351.ldo