Xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Hữu Linh vụ sàm sỡ trong thang máy

Sáng nay 25/6, TAND quận 4 (TP.HCM) xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Hữu Linh (61 tuổi, nguyên Phó viện trưởng Viện KSND TP.Đà Nẵng, tội 'dâm ô đối với người dưới 16 tuổi'.

Bị cáo Nguyễn Hữu Linh bị Viện KSND quận 4 truy tố theo khoản 1 điều 146 bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) với khung hình phạt từ 6 tháng đến 3 năm tù.

Vụ án do Phó chánh án TAND quận 4, thẩm phán Nguyễn Hải Nam làm chủ tọa, được xét xử kín theo yêu cầu của đại diện bị hại. Ngoài ra, phía gia đình bị hại cũng có đơn xin xét xử vắng mặt vì không muốn việc xét xử ảnh hưởng đến tâm sinh lý của bé.

Thẩm phán Nguyễn Hải Nam cũng thông tin thêm, do vụ án được xử kín nên các phóng viên, nhà báo chỉ được tác nghiệp khi HĐXX tuyên án. Phiên tòa sẽ có sự tham gia của HĐXX, thư ký phiên tòa, đại diện Viện KSND quận 4, luật sư bào chữa cho Nguyễn Hữu Linh.

Đồng thời TAND quận 4 triệu tập giám định viên của Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an TP HCM và Trung tâm Giám định Pháp y thuộc Sở Y tế TP HCM để phục vụ cho công tác xét xử được đảm bảo khách quan, công bằng và nghiêm minh.

Ông Nguyễn Hữu Linh ôm hôn cháu bé trong thang máy. Ảnh: Thanh Niên

Ông Nguyễn Hữu Linh ôm hôn cháu bé trong thang máy. Ảnh: Thanh Niên

Theo cáo trạng, chiều 2/4/2019, mạng xã hội lan truyền video về người đàn ông có hành vi ôm hôn một bé gái trong thang máy chung cư Galaxy 9 (quận 4, TP.HCM). Cơ quan CSĐT Công an Q.4 vào cuộc, xác định người đàn ông đó là Nguyễn Hữu Linh.

Theo đó, khoảng 21h ngày 1/4, cháu N.K.C (8 tuổi) đi mua đồ giùm mẹ từ tầng trệt tòa nhà đi lên, vào thang máy thì gặp Linh cũng bước vào. Khi cửa thang máy đóng lại, Linh đã 3 lần ôm, hôn khiến cháu bé hoảng sợ, bỏ chạy suýt té lúc thang máy vừa mở cửa.

Cơ quan CSĐT Công an quận 4 xác nhận trước khi vụ việc gây xôn xao trên mạng xã hội thì gia đình bị hại C. (8 tuổi) đã cam kết không yêu cầu xử lý ông Linh. Theo đó, mẹ cháu C. nói rằng đã gặp ông Linh và xác định rằng ông Linh thấy quen, xuất phát từ lòng yêu quý cháu nên ôm hôn cháu chứ không có ý nghĩ xấu.

Cha bị hại C. nói rằng: "Sau khi sự việc xảy ra, gia đình chúng tôi không thấy tổn hại gì xảy ra cho cháu, đồng thời ông Linh cũng là cha ruột của em T. sống cùng chung cư". Từ đó, cha cháu C. không yêu cầu xử lý ông Linh.

Quá trình tòa thụ lý hồ sơ vụ án, luật sư (LS) bào chữa cho Nguyễn Hữu Linh cho rằng hành vi của Linh chưa đủ dấu hiệu cấu thành tội dâm ô. Theo LS này, kết luận giám định pháp y về ADN của trung tâm pháp y Sở Y tế TP.HCM nêu ADN của Nguyễn Hữu Linh không hiện diện trong trang phục của cháu C.; kết luận giám định liên quan đến video cũng xác định Nguyễn Hữu Linh ngoài hành vi “hôn vào má” bị hại thì không còn bất cứ hành vi nào khác... Vì vậy, LS kiến nghị TAND Q.4 trả hồ sơ điều tra bổ sung. Sau đó, TAND Q.4 trả hồ sơ đề nghị Viện KSND Q.4 yêu cầu làm rõ lúc ôm hôn bàn tay trái của ông Linh có chạm vào phần cơ thể phía trước thân người của cháu bé hay không...

Kiều Trang (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/xet-xu-so-tham-bi-cao-nguyen-huu-linh-vu-sam-so-trong-thang-may-a281102.html