Xét xử sai phạm tại Công ty Petroland

Ngày 22-12, Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử Bùi Minh Chính, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị (HÐQT) Petroland và bảy đồng phạm về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ, gây thiệt hại hơn 50 tỷ đồng.

Ngày 22-12, Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử Bùi Minh Chính, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị (HÐQT) Petroland và bảy đồng phạm về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ, gây thiệt hại hơn 50 tỷ đồng.

Cáo trạng cho biết, Công ty cổ phần Ðầu tư hạ tầng và đô thị dầu khí (Petroland) là doanh nghiệp có vốn nhà nước. Trong giai đoạn 2011 - 2017, Bùi Minh Chính làm Chủ tịch HÐQT công ty. Ðể có kinh phí làm công tác đối ngoại, Chính bàn với cấp dưới là Trần Hữu Giang và Ngô Hồng Minh, lập khống các hợp đồng dịch vụ môi giới chuyển nhượng bất động sản trái quy định. Giai đoạn này, các bị cáo nêu trên đã lập khống 17 hợp đồng và một phụ lục hợp đồng dịch vụ môi giới, tư vấn, chi tiền, gây thiệt hại cho Petroland số tiền 50 tỷ đồng. Các bị cáo cấp dưới dù biết là hợp đồng dịch vụ khống vẫn tham gia lập hồ sơ thanh toán theo chỉ đạo của cấp trên. Hiện, Ngô Hồng Minh và Trần Hữu Giang đang bị cơ quan điều tra truy nã.

Bắt giam đối tượng giết người

Ngày 22-12, Công an tỉnh Ðắk Lắk cho biết, đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối tượng Dương Tiến Quang, 18 tuổi, ở huyện Krông Năng (Ðắk Lắk) để điều tra về hành vi dùng dao đâm chết người. Nạn nhân trong vụ án này là anh Trần Hữu Tú, 24 tuổi, ở xã Phú Xuân, huyện Krông Năng. Theo kết quả điều tra, trước đó, Tú có mượn của Quang một chiếc điện thoại di động rồi mang đi cầm cố ở tiệm điện thoại trên địa bàn xã. Khoảng 11 giờ ngày 25-4-2020, Quang điều khiển xe máy đi tìm Tú rồi cả hai chở nhau đi chuộc điện thoại trả lại cho Quang. Tuy nhiên, khi đến nơi thì chủ tiệm điện thoại đi vắng cho nên cả hai phải chờ. Ðến khoảng 12 giờ cùng ngày, hai người đã xảy ra mâu thuẫn, Quang rút dao từ trong túi đâm Tú hai nhát vào người. Người dân gần đó đã đến can ngăn và đưa Tú đến Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu. Tuy nhiên, chín ngày sau Tú chết.

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 22-12, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa bắt được đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Hồ Xuân Ân, SN 1980, trú tại tỉnh Thừa Thiên Huế, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, từ tháng 5-2018 đến tháng 11-2019, Hồ Xuân Ân làm giám đốc chi nhánh tuyển người đi du học nước ngoài. Ðối tượng đã nhận hơn 1,9 tỷ đồng của 15 người tại Quảng Bình và hứa hẹn đưa đi du học tại Ca-na-đa nhưng rồi chiếm đoạt và bỏ trốn. Ngày 2-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Hồ Xuân Ân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đồng thời, ra quyết định truy nã bị can đối với Ân.

Hoạt động tín dụng đen

Ngày 22-12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, vừa bắt quả tang đối tượng Trần Văn Tuấn Em (SN 1977, trú tại Quảng Ngãi), khi đang giao dịch, chốt sổ cho vay và trả lãi vay với một số người vay tại một quán cà-phê trên địa bàn huyện Tư Nghĩa. Qua điều tra, từ tháng 8-2020 đến thời điểm bị bắt, đối tượng Em đã cho ba người vay hơn 1,6 tỷ đồng, với lãi suất 240%/năm, thu lãi bất chính hơn 179 triệu đồng. Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra
mở rộng.

Tội phạm ma túy

Lúc 14 giờ ngày 22-12, tổ công tác phối hợp gồm: Ðồn Biên phòng Mường Mươn (Bộ đội Biên phòng tỉnh Ðiện Biên), Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Ðiện Biên, Công an xã Mường Mươn, huyện Mường Chà (Ðiện Biên) làm nhiệm vụ tại khu vực bản Huổi Meo, xã Mường Mươn, nhận thấy hai đối tượng di chuyển trên xe máy hướng từ biên giới vào nội địa có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác dừng xe để kiểm tra, phát hiện trong bộ phận lọc gió của xe máy có gói hình vuông được bọc băng keo có 18 gói mầu xanh và 2 gói mầu hồng có ký hiệu chữ A, chứa 4.000 viên nén mầu hồng là ma túy tổng hợp. Qua điều tra, hai đối tượng khai nhận có mối quan hệ vợ chồng, là Lò Văn Lói, SN 1976 và Lò Thị Sọi, SN 1989, trú tại bản Che Phai, xã Chiềng Sinh, huyện Tuần Giáo (Ðiện Biên). Trước đó, hai đối tượng giả làm người mua tóc rối đi vào khu vực biên giới mua số ma túy nói trên của một đối tượng chưa rõ danh tính ở khu vực mốc 83 tuyến biên giới Việt Nam - Lào để mang về bán kiếm lời.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/thoi-su-phap-luat/xet-xu-sai-pham-tai-cong-ty-petroland-629122/