Xét xử phúc thẩm vụ kiện vở diễn 'Ngày xưa'

Sau hơn 1 tháng phiên phúc thẩm lần đầu bị hoãn, hôm nay (15/11), Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã tiếp túc mở lại phiên phúc thẩm để xét kháng cáo của Công ty Tuần Châu Hà Nội và đạo diễn Việt Tú liên quan tới vở diễn 'Ngày xưa' hay còn gọi là 'Thuở ấy xứ Đoài'.

Trong phần thủ tục, trả lời các câu hỏi của Thẩm phán, đạo diễn Việt Tú cho biết anh giữ các nguyên các kháng cáo, và đề nghị tòa phúc thẩm tuyên vở diễn Tinh hoa Bắc Bộ là tác phẩm phái sinh từ vở diễn “Ngày xưa” mà anh là tác giả, như bản án đã tuyên tại cấp sơ thẩm. Về phía nguyên đơn là Công ty Tuần Châu Hà Nội, công ty này rút một phần nội dung kháng cáo về yêu cầu bồi thường, nhưng giữ nguyên kháng cáo không chấp nhận vở diễn Tinh hoa Bắc Bộ là tác phẩm phái sinh của vở diễn Ngày xưa. Tại phiên phúc thẩm hôm nay, lần đầu tiên đạo diễn Hoàng Nhật Nam và đạo diễn Việt Tú đã trực tiếp hỏi – đáp, tranh luận về các vấn đề liên quan đến bản quyền của 2 tác phẩm. Trong khi đạo diễn Việt Tú đưa ra nhiều bằng chứng khẳng định Tinh Hoa Bắc Bộ đã sử dụng toàn bộ bối cảnh, diễn viên, phục trang, ánh sáng và các phân cảnh từ vở diễn “Ngày xưa” của anh. Chỉ thay đổi chút ít và đổi thứ tự các phân cảnh. Đạo diễn Hoàng Nhật Nam cũng liên tục khẳng định trước tòa: vở diễn Tinh Hoa Bắc Bộ là sáng tạo của mình và đó là một tác phẩm hoàn toàn độc lập. Trước tranh luận này, hội đồng xét xử đã công bố công văn của Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam gửi tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, trong đó Hội cho rằng: vở diễn Tinh hoa Bắc Bộ là tác phẩm phái sinh, khi đã sử dụng các yếu tố như phục trang, diễn viên, bối cảnh sân khấu của tác phẩm “Ngày xưa” đã được dàn dựng trước đó. Song Luật sư của phía Tuần châu Hà Nội không công nhận công văn này, vì cho rằng Hội nghệ sĩ sân khấu không có chức năng thẩm định về sở hữu trí tuệ. Cuối phiên xét xử, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nêu quan điểm và đề nghị tòa phúc thẩm tuyên các nội dung tương tự như cấp sơ thẩm, trong đó tiếp tục công nhận vở diễn “Tinh hoa Bắc Bộ” là tác phẩm phái sinh từ tác phẩm của đạo diễn Việt Tú. Tòa sẽ nghị án và công bố kết quả cuối cùng vào sang thứ Hai – 18/11 tới.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/xet-xu-phuc-tham-vu-kien-vo-dien-ngay-xua