Xét xử phúc thẩm vụ gian lận thi cử ở Hòa Bình: Đại diện Viện kiểm sát đề nghị y án sơ thẩm

Đại diện VKSND cấp cao tại Hà Nội cho rằng, các bị cáo Vinh, Tuấn, Chất là những người có chức vụ, quyền hạn, liên quan trực tiếp tới công tác tổ chức chấm thi. Vì mục đích cá nhân, các bị cáo đã cấu kết nâng điểm cho thí sinh. Hành vi của các bị cáo gây hậu quả nặng nề nên mức án mà cấp sơ thẩm đã tuyên là phù hợp.

Thừa nhận sửa bài thi theo danh sách đặt hàng

Trong phần trả lời thẩm vấn sáng nay, bị cáo Đỗ Mạnh Tuấn thừa nhận là người trực tiếp sửa bài thi của các thí sinh theo danh sách "đặt hàng".

Cụ thể, trước kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, Nguyễn Quang Vinh được giao nhiệm vụ ủy viên Ban chỉ đạo kỳ thi, Trưởng Ban thư ký Hội đồng thi. Vinh đã bàn bạc, chỉ đạo Đỗ Mạnh Tuấn can thiệp, nâng điểm bài thi trắc nghiệm cho một số thí sinh.

Đỗ Mạnh Tuấn đồng ý và nói với Nguyễn Khắc Tuấn biết việc này. Hai bị cáo này đều nằm trong Tổ chấm thi trắc nghiệm do Vinh làm Tổ trưởng.

 Bị cáo Đỗ Mạnh Tuấn tại phiên tòa phúc thẩm.

Bị cáo Đỗ Mạnh Tuấn tại phiên tòa phúc thẩm.

Bị cáo Tuấn khai, Vinh có đưa cho bị cáo tờ giấy có danh sách nhờ can thiệp, sửa chữa để nâng điểm cho một số trường hợp học sinh có mối quan hệ anh em, con cháu và ngoại giao trong ngành Giáo dục. Sau khi suy nghĩ, bị cáo đồng ý chấp nhận ý kiến của bị cáo Vinh và đề nghị bị cáo sẽ trực tiếp thực hiện can thiệp sửa điểm, còn điều kiện có thể làm được như chìa khóa phòng chứa bài thi niêm phong, công tác canh gác thì đề nghị Vinh có trách nhiệm.

Bị cáo Tuấn khẳng định, Vinh đưa cho mình những tờ giấy viết tay, có khoảng 4-5 tờ có thông tin các thí sinh cần sửa điểm thi. Dù không nhớ hết danh sách này nhưng bị cáo Tuấn khẳng định, trong đó có 1 thí sinh là cháu vợ của Vinh.

Vào các buổi tối từ ngày 30/6 đến 3/7/2018, Đỗ Mạnh Tuấn cùng Nguyễn Khắc Tuấn bóc niêm phong, sử dụng chìa khóa do Nguyễn Quang Vinh cung cấp mở khóa vào phòng để thực hiện việc nâng điểm bài thi cho thí sinh. Các bị cáo đã tẩy xóa đáp án sai và điền đáp án đúng theo công bố của Bộ GD-ĐT.

Bị cáo Tuấn cũng thừa nhận, đã nhận của Hồ Chúc, giáo viên Trường THPT Thanh Hà 300 triệu đồng, sau khi thực hiện việc sửa điểm cho học sinh theo yêu cầu. "Đây là quà anh Chúc đưa cho sau khi nhờ sửa bài thi nâng điểm cho 2 thí sinh", bị cáo Tuấn khai.

Bị cáo Khương Ngọc Chất kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Tuấn đã tự thú với Cơ quan Công an về hành vi trên và nộp lại số tiền đã nhận.

Hội đồng xét xử đánh giá bị cáo Tuấn khai báo thành khẩn từ giai đoạn điều tra, xét xử sơ thẩm đến phiên tòa phúc thẩm, kể cả hành vi Cơ quan điều tra chưa phát hiện bị cáo cũng đã tự thú.

Chủ mưu thay đổi kháng cáo kêu oan, xin giảm nhẹ hình phạt

Trả lời thẩm vấn, bị cáo Nguyễn Quang Vinh cho rằng, bản án sơ thẩm quy kết bị cáo phạm tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” là không đúng. Theo lời bị cáo Vinh, vụ án sửa điểm thi là vụ việc nghiêm trọng nhưng bản thân chỉ nhận "thiếu trách nhiệm".

Bị cáo Vinh cũng bất ngờ thay đổi kháng cáo từ kêu oan sang kháng cáo chuyển đổi tội danh và xin giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Vinh cũng phủ nhận toàn bộ lời khai của bị cáo Mạnh Tuấn. Bị cáo Vinh khẳng định mình không đưa danh sách thí sinh cho Tuấn để nhờ nâng điểm. Bị cáo cũng không nhận danh sách thí sinh từ Chất.

Bị cáo Nguyễn Quang Vinh thay đổi kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Vinh thừa nhận có vai trò trong việc quản lý lỏng lẻo để cấp dưới thực hiện sai phạm nhưng không thực hiện hành vi phạm tội như cáo trạng quy kết. Bị cáo chỉ cho rằng mình phạm tội thiếu trách nhiệm, làm sai quy chế, quản lý nhân viên cấp dưới lỏng lẻo. Bị cáo không đưa danh sách nhờ nâng điểm, không đưa chìa khóa để cho Mạnh Tuấn mở cửa phòng chứa bài thi.

Khi được chủ tọa phiên tòa xét xử phúc thẩm hỏi về việc, bị cáo nhận trách nhiệm như thế nào khi 165 bài thi được nâng điểm?

Bị cáo Vinh nói, bản thân cũng rất đau lòng khi vụ việc xảy ra với nhiều thí sinh được nâng điểm. Tôi là một nhà giáo 30 năm, chưa bao giờ làm mất công bằng cho bất kỳ học sinh nào. Khi vụ việc xảy ra tôi cảm thấy rất đau lòng. Chính vì thế, bị cáo thấy mình phải chịu trách nhiệm chính nên có bị phạt tù cũng chấp nhận.

Bị cáo Vinh nhắc lại rất đau xót sau khi vụ việc sửa bài thi nâng điểm xảy ra và coi đây là "bài học đau lòng". Bị cáo Vinh khóc và nói trong tiếng nấc: Dù bản án thế nào cũng sẽ chấp nhận, cải tạo tốt để sớm trở về với gia đình.

Viện kiểm sát đề nghị y án sơ thẩm

Cuối buổi trưa nay, phiên tòa phúc thẩm kết thúc phần thẩm vấn chuyển sang tranh tụng. Đại diện Viện kiểm sát đã nêu quan điểm, đề nghị mức án với các bị cáo.

Viện kiểm sát cho rằng, các bị cáo Vinh, Tuấn, Chất là những người có chức vụ, quyền hạn, liên quan trực tiếp tới công tác tổ chức chấm thi. Vì mục đích cá nhân, các bị cáo đã cấu kết nâng điểm cho 65 thí sinh. Có 45 thí sinh đã dùng kết quả bài thi được nâng điểm này xét tuyển và trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng.

Đại diện VKSND cấp cao tại Hà Nội nhấn mạnh vai trò và hành vi phạm tội của các bị cáo.

Quá trình điều tra, xét xử, bị cáo Vinh kêu oan, không thừa nhận hành vi như cáo trạng quy kết mà chỉ thừa nhận hành vi thiếu trách nhiệm trong quản lý. Tuy nhiên, Viện kiểm sát cho rằng, căn cứ vào lời khai của các bị cáo và chứng cứ khác, xác định có việc bị cáo Vinh bàn bạc, chỉ đạo và đưa chìa khóa phòng cất giấu bài thi để các bị cáo khác can thiệp nâng điểm. Viện kiểm sát đề nghị bác kháng cáo của bị cáo Vinh và khẳng định đủ cơ sở xác định bị cáo phạm tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bị cáo Tuấn được đánh giá có thái độ tích cực, khai báo thành khẩn, tự thú, nộp lại số tiền do phạm tội. Tuy nhiên, mức án mà Tòa sơ thẩm tuyên đã căn cứ vào các tình tiết giảm nhẹ. Do đó, Viện kiểm sát đề nghị y án đối với bị cáo Tuấn.

Viện kiểm sát cũng cho rằng hành vi của bị cáo Chất cùng các bị cáo khác trong vụ án gây hậu quả nặng nề nên nhận thấy, mức án 6 năm tù mà cấp sơ thẩm đã tuyên là phù hợp.

Hà Nhân

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/phap-dinh/ky-an/xet-xu-phuc-tham-vu-gian-lan-thi-cu-o-hoa-binh-dai-dien-vien-kiem-sat-de-nghi-y-an-so-tham-96542.html