Xét xử ông Phan Văn Vĩnh: Hé lộ lời khai từ con bạc vụn đến triệt phá đường dây nghìn tỷ

Từ lời khai của con bạc vụn, cơ quan an ninh điều tra tỉnh Phú Thọ đã triệt phá thành công ổ bạc 'khủng' do Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam cầm đầu.

Gần cuối buổi chiều ngày 13/11, VKSND tỉnh Phú Thọ đã công bố xong bản cáo trạng dài 235 trang, truy tố 92 bị cáo về 6 tội danh trong vụ án đánh bạc nghìn tỷ.

Trước khi chuyển sang phần xét hỏi, Chủ tọa hỏi các bị cáo có ý kiến gì về bản cáo trạng mà VKS vừa công bố. Các bị cáo không có ý kiến gì.

Do vụ án có nhiều bị cáo bị truy tố về nhiều tội danh nên HĐXX quyết định xét hỏi theo nhóm tội danh.

Người đầu tiên trả lời thẩm vấn là bị cáo Lê Văn Huy (SN 1997, trú tại khu phố 5, phường 3, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị).

Các bị cáo tại tòa.

Để làm rõ hành vi phạm tội Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, Chủ tọa hỏi: “Bị cáo làm cách nào để lừa được bị hại là chị Võ Minh P. (SN 1983, ở TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ)?”.

Bị cáo Lê Văn Huy tại phiên tòa sơ thẩm

Bị cáo Huy ấp úng khai: Do có ý định thuê máy tính kết nối Internet và tìm cách chiếm quyền sử dụng tài khoản facebook của người khác để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nên khi tìm thấy tài khoản facebook “Hằng Nhữ” của bà N.T.H. (trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) hiển thị đầy đủ các thông tin cá nhân, bị cáo đã dùng thủ đoạn mở trang đăng nhập vào tài khoản facebook này.

Bị cáo Huy sao chép dãy số ở phần cuối địa chỉ internet của trang facebook “Hằng Nhữ”, rồi dán vào ô “email hoặc số điện thoại” và gõ thêm chuỗi ký tự “@facebook.com”; gõ số ngày, tháng, năm sinh của bà N.T.H. vào ô mật khẩu và ấn nút đăng nhập.

Sau khi đăng nhập thành công, Huy đổi mật khẩu để chiếm quyền sử dụng facebook “Hằng Nhữ”. Từ facebook này, Huy nhắn tin cho chị V.M.P. (bạn chị N.T.H.). Do lầm tưởng là người thân, chị P. đã mua hộ 110 thẻ cào viễn thông, mệnh giá 500.000 đồng.

Tại tòa, bị cáo Huy khai nhận đã “nướng” toàn bộ số tiền trên vào đánh bạc trực tuyến bằng hình thức “Tài - Xỉu” và thua hết.

Do chị V.M.P. (bị hại trong vụ án) có đơn xin xét xử vắng mặt, nên Chủ tọa công bố lời khai của người bị hại.

Theo lời khai của bị hại: Chủ facebook “Hằng Nhữ” là bà H., bác ruột của chị P. Ngày 16/5/2017, khi chị P. đang ngồi uống cà phê thì nhận được tin nhắn từ tài khoản facebook “Hằng Nhữ” nhờ chị P. mua hộ 110 thẻ cào viễn thông, mệnh giá 500.000 để kinh doanh. Lầm tưởng đó là bác ruột mình nên chị P. đã làm theo.

Tuy nhiên, sau đó chị P. được bạn bè cảnh báo rằng hiện nay có rất nhiều người lừa đảo qua mạng.

Lo sợ bị lừa, chị P. gọi vào tài khoản “Hằng Nhữ” nhưng không có người trả lời. Khi gọi điện kiểm tra thông tin từ người thân, chị P. biết tài khoản của bác mình bị hack.

Biết bị lừa, chị P. nhanh chóng trình báo toàn bộ sự việc lên cơ quan công an.

Từ đây, một đường dây đánh bạc trực tuyến qua mạng với quy mô lớn nhất từ trước tới nay đã bị triệt phá.

Từ lời khai của Lê Văn Huy, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, một trong những kẻ chủ mưu tổ chức sòng bạc khủng trên mạng chính là Phan Sào Nam (SN 1979, ĐKTT tại Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, quận 1, TP.Hồ Chí Minh), Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty Cổ phần VTC truyền thông trực tuyến (công ty VTC online).

Trong số rất nhiều tay chân của Phan Sào Nam giúp sức cho việc đánh bạc trực tuyến, phải kể đến Nguyễn Văn Dương (SN 1975, trú tại phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Dương giữ chức Chủ tịch HĐTV công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC).

Càng bất ngờ hơn khi người đứng đằng sau tiếp tay cho hai ông “trùm” cờ bạc không ai khác lại chính là ông Phan Văn Vĩnh (nguyên Tổng cục trưởng tổng cục Cảnh sát - bộ Công an) và Nguyễn Thanh Hóa (cựu Cục trưởng Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao - C50).

Video: Lời khai của bị cáo Lê Văn Huy:

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/xet-xu-ong-phan-van-vinh-he-lo-loi-khai-tu-con-bac-vun-den-triet-pha-duong-day-nghin-ty-a410739.html