Xét xử nữ phóng viên Trung Quốc đánh người ở Anh

Nữ phóng viên người Trung Quốc tát một tình nguyện viên tại một sự kiện bên lề hội nghị đảng Bảo thủ của Anh vào tháng trước sẽ được đưa ra xét xử vì tội hành hung tại tòa án Birmingham vào ngày 7/11 tới.

Phóng viên đài CCTV Khổng Lâm Lâm

Khổng Lâm Lâm, phóng viên 48 tuổi của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), đã bị bắt ngay sau khi vụ việc xảy ra.

Cảnh sát hạt West Midlands cho biết bà Khổng bị buộc tội hành hung và sẽ xuất hiện tại Tòa án Birmingham vào tuần đầu tháng 11 tới.

CCTV là mạng lưới truyền hình lớn nhất của Trung Quốc, với hàng chục kênh và có rất nhiều phóng viên ở các nước trên thế giới.

Reuters cho biết bà Khổng là phóng viên thường trú của đài CCTV ở London.

Được biết, một sự kiện bên lề hội nghị thường niên đảng Bảo thủ Anh tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Birmingham diễn ra vào ngày 30/9, bàn về việc ủng hộ Hồng Kông ngay tại Anh do nữ nghị sĩ Quốc hội Anh Fiona Bruce chủ trì. Phóng viên Khổng Lâm Lâm đến tham dự hội nghị. Ngồi được một lúc, từ chỗ ngồi của mình, nữ phóng viên của CCTV quát tháo và cáo buộc các thành viên trong Ban tổ chức "đang tìm cách chia rẽ Trung Quốc", nói rằng họ là "con rối" và "bọn phản bội".

Sau khi được tình nguyện viên Enoch Lieu mời ra ngoài, bà Khổng đã hai lần tát vào mặt Enoch Lieu, sau đó thì bị bắt.

Một phát ngôn viên của Chính phủ Trung Quốc mô tả sự đối đãi phóng viên này của Ban tổ chức sự kiện là "hoàn toàn không thể chấp nhận được" và nói rằng bản thân bà Khổng đã bị tấn công khi tình nguyện viên lôi bà ra khỏi khán phòng, theo Reuters.

G.K

AFP

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/xet-xu-nu-phong-vien-trung-quoc-danh-nguoi-o-anh-519315.html