Xét xử nhóm đối tượng giả danh cán bộ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vừa tiến hành xét xử 13 đối tượng trong vụ án Lê Văn Hạt và đồng bọn về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Lê Văn Hạt và đồng bọn trong phiên xử sơ thẩm tại TAND tỉnh Hà Tĩnh vào sáng 4/8.

Các bị cáo gồm Lê Văn Hạt (SN 1992), Võ Văn Hậu (SN 1996), Lê Hồng Sơn (SN 1991), Nguyễn Trung Đức (SN 1993), Võ Xuân Hiếu (SN 1990), cùng trú thôn Lạc Vinh, xã Kỳ Lạc, huyện Kỳ Anh; Hoàng Tiến Đạt (SN 2001), Nguyễn Văn Đức (SN 1998), Nguyễn Văn Hiếu (SN 1984), Trần Văn Đức (SN 1997), Trương Tấn Dũng (SN 1998), cùng trú thôn Lạc Trung, xã Kỳ Lạc, huyện Kỳ Anh; Nguyễn Thị Tình (SN 1984, trú phường Bắc Hồng, TX. Hồng Lĩnh); Hồ Thị Yến (SN 1979, trú xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh); Phạm Thị Mỹ (SN 1975, trú phường Hưng Trí, TX. Kỳ Anh).

Theo cáo trạng, các bị cáo đã giả danh nhân viên, cán bộ ngân hàng, cán bộ thuế, nhân viên chuyển phát quà... sử dụng sim rác và gọi ngẫu nhiên vào số điện thoại của những người bị hại để đưa ra thông tin gian dối thông báo trúng thưởng.

Từ đó, yêu cầu người bị hại đóng nộp các khoản tiền làm chi phí nhận trúng thưởng bằng hình thức mua thẻ cào điện thoại có mệnh giá khác nhau để chiếm đoạt tài sản.

Trong khoảng thời gian từ ngày 11/11/2019 đến ngày 13/12/2019, Lê Văn Hạt và đồng bọn đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt thẻ cào với tổng số tiền trên 76 triệu đồng.

Kiểm sát viên công bố bản cáo trạng tại phiên xử.

Đối với Hồ Thị Yến, Phạm Thị Mỹ và Nguyễn Thị Tình, biết thẻ cào điện thoại do các bị cáo phạm tội mà có nhưng vẫn thực hiện việc mua bán nhằm thu lợi bất chính.

Tại phiên xử, các bị cáo đều bày tỏ sự ăn năn, hối cải về hành vi phạm tội.

Sau khi cân nhắc, xem xét các tình tiết, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên phạt Lê Văn Hạt và Võ Văn Hậu mỗi bị cáo 15 tháng tù; Hoàng Tiến Đạt và Nguyễn Văn Đức mỗi bị cáo 18 tháng tù.

Các bị cáo Nguyễn Văn Hiếu, Trần Văn Đức, Lê Hồng Sơn và Nguyễn Trung Đức mỗi bị cáo 12 tháng tù; Trương Tấn Dũng 9 tháng tù. Riêng Võ Xuân Hiếu chịu mức hình phạt 9 tháng tù treo

Về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, Nguyễn Thị Tình lĩnh 10 tháng tù, Hồ Thị Yến 30 tháng cải tạo không giam giữ, phạt bổ sung số tiền 20 triệu đồng và Phạm Thị Mỹ nhận 24 tháng cải tạo không giam giữ, phạt bổ sung số tiền 15 triệu đồng.

Dương Vinh

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/phap-luat-doi-song/gia-danh-can-bo-lua-dao-chiem-doat-tai-san-nhom-doi-tuong-linh-an-196-thang-tu/196532.htm