Xét xử nhóm 'anh hùng rơm' đánh thượng úy công an nhập viện

Tổ chức nhậu nhẹt rồi hát hò gây ồn ào, nhưng khi bị nhắc nhở, nhóm thanh niên nổi máu yên hùng lao vào tấn công khiến một thượng úy công an và một dân quân phải nhập viện.

Ngày 17/11, TAND quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng đưa ra phiên xét xử sơ thẩm lưu động vụ án chống người thi hành công vụ.

Hai bị cáo trong phiên tòa là Trần Văn Thủy (24 tuổi) trú phường Mân Thái và Trần Công Sơn (27 tuổi) trú phường Thọ Quang, cùng quận Sơn Trà.

Theo cáo trạng, đêm 24/9, Sơn, Thủy cùng 2 người khác tổ chức ăn nhậu, mở loa kẹo kéo hát gây ồn ào, mất trật tự tại đường Vương Thừa Vũ, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà. Sự việc khiến nhiều người dân bản địa bức xúc nên điện báo cơ quan chức năng.

Hai bị cáo tại phiên tòa.

Nhận được tin báo, tổ công tác do thượng úy Trần Văn Chánh, Công an phường Phước Mỹ làm Tổ trưởng cùng dân quân phường đã đến ghi nhận thông tin, xử lý. Tại đây, xác định việc hát hò của nhóm thanh niên gây ồn ào về đêm nên thượng úy Chánh yêu cầu dẹp loa kẹo kéo.

Ngay sau đó, nhóm này phản ứng thô tục, xúc phạm, thái độ thách thức Tổ công tác. Không dừng lại ở đó, Thủy lao đến tấn công thượng úy Chánh khiến anh ngã gục. Đúng lúc đó, Sơn cũng lao vào đánh một dân quân tên Phan Thanh Hưng (SN 1999), khiến anh này bị thương mắt trái. Sau khi gây án, cả nhóm lên xe bỏ đi.

Được biết, đối tượng Trần Văn Thủy từng có tiền án về Cướp tài sản và Cố ý gây thương tích. Trước thời điểm vụ việc trên xảy ra, đối tượng vừa hoàn thành khóa cai nghiện được vài tháng. Còn Sơn có một tiền án 18 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích.

Sau giờ nghị án, TAND quận Sơn Trà đã tuyên phạt đối tượng Trần Văn Thủy 18 tháng tù và Trần Công Sơn 12 tháng tù giam.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/xet-xu-nhom-anh-hung-rom-danh-thuong-uy-cong-an-nhap-vien-a411299.html