Xét xử lưu động giám đốc dọa bắn tài xế

Bị cáo Nguyễn Văn Sướng sẽ được xét xử lưu động tại Trung tâm văn hóa tỉnh Bắc Ninh.

Ngày 24/10/2020, thông tin tới báo chí, ông Đỗ Văn Đại - Chánh án TAND TP Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) cho biết, dự kiến sáng 29/10, TAND TP Bắc Ninh sẽ đưa bị cáo Nguyễn Văn Sướng (52 tuổi, ở Lãm Trại, Vân Dương, TP Bắc Ninh) ra xét xử lưu động tại Trung tâm văn hóa tỉnh Bắc Ninh về tội đe dọa giết người.

Theo điều tra, sáng 5/9, ôtô chở ông Sướng va chạm với xe tải của anh Nguyễn Trung Hiếu (23 tuổi, ở Ninh Bình) trên quốc lộ 18, đoạn qua địa phận Cầu Ngà, phường Vân Dương, TP Bắc Ninh.

Ông Sướng rút súng dọa bắn tài xế.

Ông Sướng rút súng dọa bắn tài xế.

Hai tài xế lại nói chuyện rồi xảy ra mâu thuẫn. Ông Sướng sau đó cầm khẩu súng nhãn hiệu RC 88 bắn đạn cao su chĩa vào anh Hiếu.

Quá sợ hãi, tài xế xe tải bỏ chạy. Ông Sướng tiếp tục chĩa súng, ngón trỏ đặt tại cò, yêu cầu anh Hiếu đứng lại. Sự việc được người dân quay lại và đăng lên mạng xã hội.

Trong quá trình điều tra, ông Sướng cũng đã thừa nhận hành vi của mình.

Khám xét nhà ông Sướng, cơ quan chức năng thu được khẩu súng công cụ hỗ trợ nhãn hiệu RC 88, số hiệu 17470285G, cùng 2 viên đạn cao su, 1 viên đạn hơi cay.

Thanh Hưng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/xet-xu-luu-dong-giam-doc-doa-ban-tai-xe-3421231/