Xét xử lưu động cựu nhân viên cướp 2,2 tỉ đồng ở trạm thu phí Dầu Giây

Liên quan đến vụ cướp trạm thu phí Dầu Giây, 2 bị cáo Nguyễn Vũ Hoàng Nam (29 tuổi, quê tỉnh Nam Định) và Trần Tuấn Anh (26 tuổi, Q.2, TPHCM) bị TAND tỉnh Đồng Nai đưa ra xét xử lưu động tại UBND thị trấn Dầu Giây, H.Thống Nhất (Đồng Nai) vào sáng 27/6.

Báo Thanh Niên đưa tin, ngày 7/2 (tức mùng 3 Tết nguyên đán 2019), Nam và Tuấn Anh liều lĩnh xông vào trạm thu phí Dầu Giây, thuộc đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây cướp đi số tiền gần 2,2 tỉ đồng.

Thông tin trên báo Lao Động, 2 bị cáo bị Viện KSND tỉnh Đồng Nai truy tố về tội Cướp tài sản. HĐXX đã hoàn thành phần thủ tục, đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai cũng đã cử luật sư để bảo vệ quyền lợi cho các bị cáo.

Bị cáo Nguyễn Vũ Hoàng Nam (bên trái) và Trần Tuấn Anh tại phiên tòa.

Bị cáo Nguyễn Vũ Hoàng Nam (bên trái) và Trần Tuấn Anh tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, Nam và Tuấn Anh là cựu nhân viên trạm thu phí Dầu Giây.

Khoảng 7h ngày 7/2, 2 đối tượng trên đột nhập phòng kế toán của trạm thu phí, dùng dao, súng khống chế nhân viên, rồi cướp tổng số tiền gần 2,2 tỷ đồng rồi tẩu thoát.

Sau đó, Nam đến tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và TP.HCM nhờ một số người quen giữ hộ 1,5 tỷ đồng. Còn lại, Nam mua 10 lượng vàng (gần 400 triệu đồng) và tiêu xài cá nhân. Đến 23h cùng ngày, cả hai hẹn gặp nhau tại khu vực Ga Sài Gòn để chia tiền và tiếp tục chạy trốn thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Cơ quan điều tra đã thu hồi được hơn 1,7 tỷ đồng trả lại cho trạm thu phí. Số vàng trị giá gần 400 triệu đồng, cơ quan chức năng đang tạm giữ để đảm bảo thi hành án. Số tiền hơn 100 triệu đồng còn lại, Nam khai trong quá trình bỏ trốn đã tiêu xài cá nhân và bị rơi một phần.

2 đối tượng cướp trạm thu phí Dầu Giây đều từng có tiền án về tội trộm cắp và cướp tài sản.

Mộc Miên (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/xet-xu-luu-dong-cuu-nhan-vien-cuop-22-ti-dong-o-tram-thu-phi-dau-giay-a439599.html