Xét xử lại vụ án hủy hoại rừng ở Phú Quốc

Vợ chồng cựu Phó bí thư Đảng ủy xã Cửa Cạn từng được tuyên vô tội trong vụ án kéo dài hơn 7 năm, nay lại tiếp tục hầu tòa.

Ngày 9/12, TAND huyện Phú Quốc (Kiên Giang) xét xử lại vụ án Hủy hoại rừng xảy ra tại ấp 3, xã Cửa Cạn.

Hai người bị cơ quan công tố cùng cấp truy tố tội Hủy hoại rừng là vợ chồng cựu Phó bí thư Đảng ủy xã Cửa Cạn Trần Kiều Hưng (52 tuổi) và Huỳnh Thị Bích Phượng (48 tuổi). Ông Hưng hiện là chuyên viên Ban Tổ chức Huyện ủy Phú Quốc.

Hơn 2 năm trước, ngày 12/6/2018, HĐXX sơ thẩm của TAND huyện Phú Quốc tuyên bố tạm dừng phiên tòa này vì còn nhiều nội dung cần làm rõ.

HĐXX yêu cầu các bên liên quan phải đi thực địa tại mảnh đất mà vợ chồng ông Hưng bị cho là chặt phá cây rừng nên vụ án kéo dài đến nay.

 Vợ chồng ông Hưng tại tòa ngày 9/12. Ảnh: Việt Tường.

Vợ chồng ông Hưng tại tòa ngày 9/12. Ảnh: Việt Tường.

Theo hồ sơ tố tụng, cuối năm 2011, vợ chồng ông Hưng thuê người vào khu rừng đặc dụng thuộc tiểu khu 81, phân khu phục hồi sinh thái của Vườn quốc gia Phú Quốc (tại ấp 3, xã Cửa Cạn) để chặt cây lấy đất làm rẫy. Diện tích rừng bị phá hủy trên 4.000 m2, làm chết 179 cây rừng các loại; trong đó, 87 cây có trữ lượng gỗ hơn 10 m3.

Ngoài việc truy tố vợ chồng ông Hưng, VKSND huyện Phú Quốc còn yêu cầu HĐXX buộc hai bị cáo nộp phạt 10 triệu đồng và bồi thường trên 5 triệu đồng chi phí trồng lại rừng.

Tại phiên tòa sơ thẩm lần đầu ngày 16/5/2013, TAND huyện Phú Quốc chấp nhận cáo buộc của cơ quan công tố, tuyên phạt ông Hưng 3 năm tù giam, bà Phượng 3 năm tù treo. Vợ chồng ông Hưng kháng cáo và TAND tỉnh Kiên Giang hủy án vào tháng 3/2014.

Lần thụ lý xét xử sơ thẩm thứ hai vào tháng 11/2015, TAND huyện Phú Quốc xét thấy các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án không đủ cơ sở để kết luận hai bị cáo phạm tội. Vì vậy, HĐXX tuyên vợ chồng ông Hưng không phạm tội Hủy hoại rừng.

VKSND huyện Phú Quốc sau đó kháng nghị bản án sơ thẩm lần thứ hai. Tháng 10/2016, TAND tỉnh Kiên Giang tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, trả hồ sơ cho VKSND huyện Phú Quốc để nơi đây yêu cầu công an điều tra lại.

Việt Tường

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/xet-xu-lai-vu-an-huy-hoai-rung-o-phu-quoc-post1161474.html