Xét xử kẻ đốt nhà hàng xóm làm 5 người chết

Vì tức tối chuyện gia đình bà Huệ thường xuyên để xe lấn chiếm lối đi chung nên Phước đốt lửa ném vào nhà nạn nhân.

Sáng nay (7/1), TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Hữu Phước (sinh năm 1982, ngụ tại TPHCM) - kẻ đã phóng hỏa đốt nhà hàng xóm khiến 5 người chết vào dịp gần Tết Nguyên đán Canh Tý. Nguyễn Hữu Phước bị truy tố về 2 tội "Giết người" và "Hủy hoại tài sản”.

Căn nhà số 567/22F của gia đình bà Lê Thị Huệ - nơi xảy ra vụ cháy nằm trong hẻm nhỏ, cụt phía sau nhà của bị cáo Phước.

Căn nhà số 567/22F của gia đình bà Lê Thị Huệ - nơi xảy ra vụ cháy nằm trong hẻm nhỏ, cụt phía sau nhà của bị cáo Phước.

Theo cáo trạng, nhà Phước (567/22A Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long B, Quận 9) nằm phía trước nhà bà Lê Thị Huệ. Cả hai nhà sử dụng chung con hẻm để ra vào. Vào lúc 3h ngày 21/1/2020, sau khi uống bia, Phước về nhà nằm nghỉ.

Lúc này, Phước nhớ lại việc gia đình bà Huệ thường xuyên để xe lấn chiếm lối đi chung nên nảy sinh ý định đốt lửa ném vào nhà bà Huệ, nhằm mục đích dọa gia đình nạn nhân sợ hãi, phải bán nhà cho Phước rồi đi ở nơi khác.

Để thực hiện ý đồ của mình, Phước đã đi mua nửa lít xăng rồi về cất tại khu vực phía sau bếp. Đến khoảng 4h cùng ngày, Phước lấy tấm thảm lau chân tẩm xăng, rồi dùng cây gắp đá kẹp tấm thảm đi vòng ra khu đất trồng cây bạc hà của gia đình (phía trước nhà bà Huệ). Đứng bên này tường rào gạch ngăn cách giữa hai nhà, Phước bật lửa đốt cháy tấm thảm đã tẩm xăng, sau đó ném vào nhà bà Huệ.

Bị cáo Nguyễn Hữu Phước trước tòa

Hậu quả, 5 người trong gia đình bà Huệ bị chết cháy (gồm bà Huệ cùng 3 người con ruột và con dâu); nhiều tài sản cũng bị thiêu rụi.

Cáo trạng của VKSND TPHCM nhận định hành vi của Nguyễn Hữu Phước đã xâm phạm đến tính mạng của nhiều người và tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ. Vì vậy phải xử lý nghiêm khắc để trừng trị, răn đe, phòng ngừa chung./.

Tỷ Huỳnh/VOV-TP.HCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/xet-xu-ke-dot-nha-hang-xom-lam-5-nguoi-chet-829204.vov