Xét xử gã trai không đòi được quà người yêu cũ sau chia tay quay sang đâm chết người

Trong lúc xô xát vì đòi quà từ người yêu cũ nhưng bất thành, Tâm dùng dao đâm bạn trai mới của cô gái tử vong.

Ngày 16/11, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Tâm (SN 1990, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) mức án 12 năm tù về tội “Giết người”. Nạn nhân trong vụ án là anh Phan V. (bạn trai của người yêu cũ của Tâm).

Theo cáo trạng, Tâm và chị Chung Thị Ngọc Tr. có một thời gian yêu nhau, tuy nhiên cả 2 đã chia tay. Trong thời gian quen nhau, Tâm mua tặng cho bạn gái 1 ĐTDĐ hiệu iPhone 7 Plus. Sau khi chia tay, Tâm muốn đòi lại quà đã tặng cho bạn gái.

Đòi quà người yêu cũ sau chia tay nhưng bất thành, Tâm đâm chết tình địch. Ảnh: Người lao động

Đòi quà người yêu cũ sau chia tay nhưng bất thành, Tâm đâm chết tình địch. Ảnh: Người lao động

Khoảng 10h30 ngày 28/8/2017, Tâm đi trên đường thì phát hiện chị Tr. đang ngồi uống nước với bạn trai là anh Phan V. và em họ ở đường D5 (phường 25, quận Bình Thạnh) nên nảy sinh ý định đòi lại điện thoại và số tiền 7 triệu đồng. Ngay lúc đó, Tâm đến gặp chị Tr. đòi lại món quà trên nhưng cô gái không đồng ý.

Thấy Tr. và bạn trai cũ cãi nhau, anh Phan V. đã lên tiếng can ngăn.

Sau đó, Tâm, Tr., anh V. và một số người bạn cùng về nhà trọ của cô gái để nói chuyện. Đến khu trọ, Tr. và người yêu bất ngờ khống chế, tấn công Tâm.

Trong lúc xô xát, thanh niên 28 tuổi lấy được con dao trên bàn và đâm nhiều nhát vào lưng và ngực V. khiến anh này tử vong.

Nhận thấy vụ án còn nhiều tình tiết mâu thuẫn cần xác minh nên HĐXX quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung.

Vũ Đậu (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/xet-xu-ga-trai-khong-doi-duoc-qua-nguoi-yeu-cu-sau-chia-tay-quay-sang-dam-chet-nguoi-a251614.html