Xét xử đường dây trộm chó liên tỉnh Nghệ - Tĩnh

Tòa án nhân dân huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) vừa mở phiên tòa xét xử sơ thấm đối với 8 bị cáo trong đường dây trộm chó liên tỉnh bị bắt hồi tháng 6/2018.

Các bị cáo tại phiên xét xử sơ thẩm

Các bị cáo: Phạm Đình Quý (SN 1985), Lê Đức Thiện (SN 1990), Đoàn Văn Lộc (SN 1954), Trần Ngọc Trai (SN 1965), Mai Xuân Hào (SN 1976), cùng trú tại xã Tùng Ảnh (Đức Thọ) bị truy tố về tội “Trộm cắp tài sản”; Nguyễn Xuân Hội (SN 1971), Nguyễn Văn Khương (SN 1979), Lương Sỹ Mai (SN 1967), đều ở tại xã Vượng Lộc (Can Lộc) bị truy tố về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Trước đó, vào khoảng 21h ngày 31/5/2018 đến 4h ngày 1/6/2018, Quý, Thiện, Lộc, Trai, Hào đã có 5 lần bắt trộm chó trên địa bàn các huyện Đức Thọ, Vũ Quang, Hương Sơn (Hà Tĩnh) và các huyện Nam Đàn, Thanh Chương (Nghệ An) đem bán cho Mai, Hội và Khương, với tổng giá trị tài sản đã chiếm đoạt được là 18.240.000 đồng.

Các đối tượng và tang vật bị thu giữ vào rạng sáng ngày 1/6/2018 Ảnh: Hùng Quý

Vật chứng mà cơ quan chức năng thu giữ gồm 15,2 triệu đồng tiền mặt; 23 con chó, 4 súng bắn điện, 3 bình xịt hơi cay, 2 dao bấm, 2 kiếm tự tạo, 2 ná cao su bắn bi, 7 điện thoại di động, 6 chiếc xe máy đều được lắp kích điện...

Sau khi xem xét về hành vi, vai trò, nhân thân và các tình tiết tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt: Quý 18 tháng tù giam, Lộc 15 tháng tù giam, Thiện 9 tháng tù giam, Trai 7 tháng tù giam; Hào, Mai, Hội, Khương mỗi bị cáo bị phạt từ 6 đến 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Đ.Quyền – V.Đức

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/phap-luat-doi-song/xet-xu-duong-day-trom-cho-lien-tinh-nghe-tinh/161293.htm