Xét xử đường dây sản xuất ma túy lớn nhất Việt Nam

Ngày 7-5, Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh mở phiên xét xử trùm ma túy Văn Kính Dương về các tội 'Sản xuất, mua bán trái phép chất ma túy, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Trốn khỏi nơi giam giữ, Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức' với khung hình phạt cao nhất là tử hình.

Phiên tòa xét xử trùm ma túy Văn Kính Dương sáng 7-5, tại Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh.

Phiên tòa xét xử trùm ma túy Văn Kính Dương sáng 7-5, tại Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh.

Sau hai năm bị triệt phá, Văn Kính Dương (hay còn gọi là Hiếu, Hoàng béo, 39 tuổi, ngụ tại Hà Nội), đối tượng cầm đầu đường dây sản xuất ma túy tổng hợp lớn nhất Việt Nam cùng đồng phạm bị đưa ra xét xử. Cùng bị truy tố về tội: Sản xuất, mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy với Văn Kính Dương có Lê Văn Mang (32 tuổi), Nguyễn Đức Kỳ Nam (51 tuổi), Vũ Hoàng Anh (25 tuổi) cùng ngụ tại TP Hồ Chí Minh và sáu đồng phạm khác.

Để phá được đường dây sản xuất, buôn bán ma túy lớn nhất nước này, Công an TP Hồ Chí Minh đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ từ nhiều đơn vị phối hợp, triển khai. Ngày 6-4-2017, Văn Kính Dương bị bắt.

Trong chuyên án này, 15 người liên quan bị bắt giữ, hàng trăm kg ma túy sơ chế, 500 nghìn viên thuốc lắc (ước tính trị giá 200 tỷ) bị thu giữ. Nhiều máy móc, thiết bị, bảy ô-tô, bất động sản ở Sài Gòn, Đồng Nai, Hà Nội... của băng nhóm này bị niêm phong, tổng tài sản bị kê biên khoảng 60 tỷ đồng. Ngoài ra, Công an TP Hồ Chí Minh còn thu được 2,5 tấn tiền chất và hóa chất để sản xuất ma túy tổng hợp.

Dự kiến phiên tòa kéo dài đến ngày 14-5.

ĐĂNG QUÂN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/40104702-xet-xu-duong-day-san-xuat-ma-tuy-lon-nhat-viet-nam.html