Xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỷ: Nhà cửa tan nát vì.... cờ bạc

Từng thắng bạc RikVip lên đến hơn 160 triệu đồng/phiên, nhưng cuối cùng Phạm Quang Minh cũng đã trắng tay, cửa nhà, gia đình tan nát.

Trả lời các câu hỏi của HĐXX trong phiên tòa sáng nay (15/11), bị cáo Phạm Quang Minh (SN 1974, trú tại Thôn Thái, xã Nguyên Xá, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) cho biết, bị cáo tham gia đánh bạc bằng game bài Rikvip/Tip.Club từ ngày 22/6/2016 đến ngày 5/8/2017.

Ngày 8 và 9/8/2016, Phạm Quang Minh đã tham gia 35 phiên đánh bạc, trong đó: số phiên đặt cược từ 6.024.100Rik (tương đương 5.000.000 đồng) trở lên là 28 phiên, số phiên đặt cược từ 60.241.000Rik (tương đương 50.000.000 đồng) trở lên là 1 phiên trong đó có phiên số hiệu 437234, đặt cược 99.000.000 Rik, tương đương 82.170.000 đồng, được hệ thống trả thắng cược là 196.020.000 Rik, tương đương 162.696.600 đồng.

Bị cáo Nguyễn Quang Minh trả lời các câu hỏi của HĐXX

Tuy nhiên, toàn bộ số tiền cờ bạc đó của bị cáo đã "đội nón ra đi" theo những phiên lao vào trò đỏ đen của Minh. Đến nay, bị cáo không có nhà cửa và cũng không biết vợ mình bỏ đi đâu.

Bị cáo Phạm Quang Minh khai thêm, bị cáo là con bạc thuộc đại lý của Chu Khắc Hữu (SN 1990, trú tại phường Trần Tế Xương, TP Nam Định, tỉnh Nam Định), làm đại lý cấp 1 cho hệ thống game bài Rikvip -Tub.Club từ ngày 17/9/2016.

Trả lời câu hỏi của HĐXX, bị cáo Chu Khắc Hữu cho biết, bị cáo đã xây dựng được 96 đại lý cấp 2 (trong đó có 24 đại lý cấp 2 đồng thời là đại lý cấp 2 của hệ thống game bài 23Zdo, Zon.Club).

Bị cáo Hữu khai thêm, trước khi trở thành đại lý cấp 1, Hữu tham gia đường dây đánh bạc trực tuyến với vai trò là đại lý cấp 2: “Điều kiện để đại lý cấp 2 được đôn lên đại lý cấp 1 là doanh số cao, lượng mua bán Rik nhiều. Bị cáo chủ yếu quảng cáo trên facebook cá nhân để lôi kéo các con bạc. Đối với các đại lý cấp 2, bị cáo feedback 1% doanh thu hàng tháng”, Chu Khắc Hữu khai trước tòa.

Bị cáo Hữu cho biết, mỗi lần giao dịch, bị cáo trả 1% phí giao dịch do hệ thống tự trừ, bị cáo mở 12 tài khoản ngân hàng để giao dịch mua bán Rik. Toàn bộ các tài khoản này đã bị phong tỏa cùng với 369 triệu đồng trong tài khoản.

Vì lý do sức khỏa, bị cáo Nguyễn Thanh Hóa đã được đưa vào phòng y tế, không lâu sau đó, bị cáo đã được Cảnh sát hỗ trợ dẫn ra sân tòa

Trước thời điểm làm đại lý cấp 1, Hữu còn làm đại lý cấp 2 cho Lê Anh Dũng. Hoạt động của tài khoản đại lý cấp 2 này cùng đồng thời với tài khoản cấp 1 cho đến khi kết thúc giao dịch ngày 9/8/2017. Tổng số tiền Hữu được hưởng lợi trong thời gian làm đại lý cấp 1 và đại lý cấp 2 là: 2,3 tỷ đồng.

Để mua bán Rik, Hữu mở 12 tài khoản ngân hàng, có tổng số dư tài khoản đã phong tỏa là 369 đồng. Số tiền phong tỏa trên, Hữu có đơn tự nguyện giao nộp để phục vụ cho điều tra.

Chủ tọa Nguyễn Thị Thùy Hương cho biết, trong phiên xử chiều nay (15/11), HĐXX sẽ xét hỏi đến nhóm các bị cáo thuộc các công ty trung gian thanh toán như Home Direct, VNPT EPAY, GTS liên quan đến tội “Mua bán trái phép hóa đơn”, đồng phạm với vai trò giúp sức “Tổ chức đánh bạc” và “Rửa tiền”.

Dự kiến đầu tuần sau, HĐXX sẽ xét hỏi đến các bị cáo Nguyên Văn Dương, Phan Sào Nam, Nguyễn Thanh Hóa, và Phan Văn Vĩnh.

Mạnh Hùng

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/phap-dinh/ky-su-phap-dinh/xet-xu-duong-day-danh-bac-nghin-ty-nha-cua-tan-nat-vi-co-bac-276412.html