Xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỷ: Có nghỉ thứ 7, Chủ nhật?

Sau 2 ngày xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỷ, từ bị cáo, luật sư đến người dân đều rất quan tâm tới lịch làm việc của Hội đồng xét xử có nghỉ thứ 7, Chủ nhật hay không?

Xử đường dây đánh bạc nghìn tỷ có nghỉ thứ 7, Chủ nhật? (Ảnh: Lê Hiếu)

Trao đổi với Dân Việt, Luật sư Nguyễn Thị Huyền Trang (Đoàn luật sư TP.HCM) – người bào chữa cho bị cáo Phan Văn Vĩnh (cựu Trung tướng, Tổng cục trưởng Cảnh sát, Bộ Công an) trong vụ "đánh bạc nghìn tỷ" cho biết: Phiên tòa mới bắt đầu chuyển sang phần xét hỏi nhưng do bị cáo của phiên tòa đông, có tới hơn 90 người nên HĐXX cũng cho phép các luật sư chỉ cần đến dự khi có phần xét hỏi liên quan tới các thân chủ.

Hiện tại, chưa tới phần xét hỏi bị cáo Phan Văn Vĩnh nên bà Trang không tham dự phiên tòa ngày 13.11.

“HĐXX sẽ thông báo lịch xét xử để các luật sư chủ động nhưng hiện chúng tôi cũng chưa có thông tin trong ngày thứ 7, Chủ nhật thì HĐXX có làm việc hay không”, luật sư Trang cho biết.

Cùng chung nhận định trên, luật sư Trần Hồng Phúc - một trong những người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Văn Dương khẳng định: Hiện chưa nhận được lịch cụ thể hay thông báo gì tới thời điểm này.

“Với các vụ án lớn như này thường có ngày nghỉ nhưng có thể nghỉ ngày thứ 7 hoặc Chủ nhật hay không là do quyết định của HĐXX”, luật sư Phúc nói.

Cuối ngày 13.11, trao đổi với Dân Việt, Chủ tọa phiên tòa phiên xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỷ, thẩm phán Nguyễn Thị Thùy Hương cho biết: “Hiện HĐXX chưa công bố chính thức lịch làm việc này, còn liên quan tới phần tranh tụng phiên tòa, theo quy định tranh tụng không hạn chế thời gian. Do đó, HĐXX sẽ công bố lại lịch sớm nhất”.

Như Dân Việt đã đưa tin, phiên tòa xét xử vụ án đánh bạc nghìn tỷ đồng đã được khai mạc đúng 8h00 sáng ngày 12.11. Thẩm phán Nguyễn Thị Thùy Hương, chủ tọa phiên tòa, đọc quyết định đưa vụ án ra xét xử.

Đến khoảng 10h30 sáng 12.11, chủ tọa phiên tòa kết thúc phần xét hỏi căn cước với các bị cáo bằng việc công bố lý lịch bị cáo vắng mặt duy nhất là bà Đặng Hà Thu. Bà Thu tại ngoại tại nơi cư trú, bị truy tố về tội Đánh bạc.

Từ 10h30 phút sáng ngày 12.11 tới 16h ngày 13.11, Viện Kiểm sát đã kết thúc phần đọc cáo trạng và HĐXX chuyển sang phần xét hỏi. Trong buổi chiều ngày 13.11, HĐXX đã tiến hành xét hỏi 4 bị cáo.

Trả lời báo chí, ông Đoàn Minh Hương - Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Thọ cho biết: VKSND tỉnh Phú Thọ lần đầu tiên đã triển khai 2 màn hình led (mỗi màn hình 15m2) phục vụ hoạt động tranh tụng tại phiên tòa xét xử sơ thẩm đường dây đánh bạc nghìn tỷ.

Ông Đoàn Minh Hương cho biết thêm, việc trang bị thiết bị này nhằm phục vụ cho quá trình tranh tụng của Viện kiểm sát tại phiên tòa này.

Quá trình tranh tụng tại phiên tòa, đại diện VKS sẽ đưa chứng cứ buộc tội (lời khai, tài liệu, ghi âm, ghi hình…) các bị cáo lên trình chiếu nhằm bảo vệ quan điểm truy tố của VKS.

Từ đó, lấy kết quả tranh tụng tại phiên tòa làm cơ sở cho Hội đồng xét xử ra bản án đúng người đúng tội. Qua đây cũng thể hiện vị thế, vai trò của ngành Kiểm sát theo tinh thần cải cách tư pháp của Bộ Chính trị.

Nguồn kinh phí lắp đặt và thuê 2 màn hình led này được trích từ nguồn ngân sách của VKSND tỉnh Phú Thọ.

Thanh Xuân - Ngô Hùng

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/ban-doc/xet-xu-duong-day-danh-bac-nghin-ty-co-nghi-thu-7-chu-nhat-930157.html