Xét xử đoàn thanh tra Bộ Xây dựng chiếm đoạt tiền của 54 doanh nghiệp

Theo cáo trạng, đoàn thanh tra Bộ Xây dựng đã yêu cầu phải nộp 5% đối với nhà thầu tư vấn và 0,15% giá trị hợp đồng đối với nhà thầu thi công.

 Nguyễn Thị Kim Anh là chủ mưu. Ảnh: VT.

Nguyễn Thị Kim Anh là chủ mưu. Ảnh: VT.

Ngày 4/1, Tòa án Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc bắt đầu phiên xét xử sơ thẩm vụ đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Các bị cáo trong vụ án là những cán bộ thuộc đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng đến thanh tra tại Vĩnh Phúc vào năm 2019, bao gồm: Nguyễn Thị Kim Anh, cựu Phó Trưởng phòng Phòng chống tham nhũng; Nguyễn Thị Kim Liên, cựu cán bộ Phòng Thanh tra xây dựng 3; Đặng Hải Anh, cựu chuyên viên Phòng Thanh tra xây dựng 2 và Nguyễn Thị Thùy Linh thành viên đoàn Thanh tra.

Theo cáo trạng, tháng 3/2019, bị cáo Nguyễn Thị Kim Anh được giao làm Trưởng đoàn thanh tra của Bộ Xây dựng đến thanh tra tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc theo kế hoạch.

Trong quá trình thực thi công vụ, bà Kim Anh đã chỉ đạo Hải Anh, Thùy Linh và Kim Liên (em gái bà Kim Anh) thực hiện nhiều hành vi trái thẩm quyền, không đúng chức trách được giao để đe dọa nhiều cá nhân, tổ chức liên quan đến công tác quản lý đầu tư xây dựng thuộc UBND các xã trong huyện Vĩnh Tường để chiếm đoạt tài sản.

Mặc dù biết rõ đối tượng thanh tra theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng là UBND huyện Vĩnh Tường, còn UBND các xã, thị trấn không phải là đối tượng thanh tra và không được thanh tra đối với các dự án công trình do UBND cấp xã làm chủ đầu tư nhưng bà Kim Anh đã chủ mưu chỉ đạo các bị cáo khác là thành viên đoàn thanh tra cùng được giao thanh tra nội dung công tác quản lý đầu tư xây dựng thuộc UBND huyện Vĩnh Tường thực hiện nhiều hành vi trái thẩm quyền, chức trách được giao.

Đoàn đã tổ chức thanh tra tràn lan tại 29/29 UBND các xã, thị trấn không đúng đối tượng thanh tra; thu, nhận tài liệu không lập biên bản. Trong biên bản làm việc ghi quản lý theo tài liệu mật, nhưng sau khi các đơn vị nộp tiền theo yêu cầu chiếm đoạt và xé bỏ biên bản.

Trưởng đoàn Kim Anh phân công, những dự án do bị can Thùy Linh phụ trách được bàn bạc thống nhất sẽ yêu cầu phải nộp 5% trên giá trị hợp đồng đối với nhà thầu tư vấn và 0,15% giá trị hợp đồng đối với nhà thầu thi công kiểm tra về điều kiện năng lực. Tổng số tiền chia được sẽ chia cho Thùy Linh 1/3, số còn lại Kim Anh được hưởng một nửa và một nửa dùng làm chi phí cho đoàn.

Kết luận điều tra của Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, lần chia tiền đầu tiên diễn ra ngay tại trụ sở Bộ Xây dựng vào tháng 5/2019, Kim Anh chia cho Thùy Linh 15 triệu đồng.

Tương tự, những dự án do bị can Kim Anh trực tiếp phụ trách sẽ yêu cầu phải nộp 5% trên giá trị hợp đồng đối với nhà thầu tư vấn và 0,15% giá trị hợp đồng đối với nhà thầu thi công kiểm tra về điều kiện năng lực.

Từ cuối tháng 5 đến ngày 12/6/2019, Nguyễn Thị Kim Anh cùng đồng phạm đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 2,1 tỷ đồng của 54 doanh nghiệp và hàng loạt cá nhân, tổ chức khác. Trưởng đoàn thanh tra Kim Anh đã chia cho Đặng Hải Anh 183 triệu, chia Nguyễn Thị Thùy Linh 116 triệu còn bản thân chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng.

Hoàng Anh

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/xet-xu-doan-thanh-tra-bo-xay-dung-chiem-doat-tien-cua-54-doanh-nghiep-d280930.html