Xét xử dàn cán bộ nguyên là lãnh đạo Sở Khoa học Công nghệ Trà Vinh

Ngày 3.10, TAND tỉnh Trà Vinh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án rút ruột các dự án khoa học xảy ra tại Sở Khoa học Công nghệ (KHCN) tỉnh này...

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Tr.L.

Các bị cáo gồm: Diệp Văn Sơn (SN 1956, nguyên Giám đốc Sở KHCN); Lê Văn Hồng Anh (SN 1969, nguyên Phó Giám đốc Sở); Trần Hồng Nguyên (SN 1964, nguyên Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KHCN, thuộc Sở KHCN); Phạm Thanh Hải (SN 1976, nguyên Phó Ban quản lý dự án tiếp nhận và ứng dụng công nghệ vi phẫu sản xuất giống tôm càng xanh tại Trà Vinh) bị đề nghị truy tố về về tội “Tham ô tài sản” và “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bị can Trần Thanh Phục (SN 1962, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm) bị đề nghị truy tố về 3 tội: Cố ý làm trái, Tham ô tài sản và Lập quỹ trái phép và bị can Nguyễn Thị Minh Hải (SN 1974, nguyên Thủ quỹ Trung tâm) bị đề nghị truy tố tội “Lập quỹ trái phép”.

Theo cáo trạng, tháng 4.2012, UBNB tỉnh Trà Vinh có công văn đề nghị Bộ KHCN xem xét hỗ trợ triển khai các danh mục KHCN trên địa bàn. Đến tháng 8.2012, Bộ KHCN có quyết định duyệt danh mục dự án với số tiền 4 tỷ đồng; trong đó, Trung ương hỗ trợ 2,6 tỷ đồng còn lại ngân sách địa phương.

Tháng 9.2013, ông Nguyễn Thế Ích - Chánh Văn phòng Chương trình Nông thôn và miền núi, thuộc Bộ KHCN ký hợp đồng thực hiện dự án thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao KHCN phục vụ kinh tế xã hội nông thôn miền núi giai đoạn 2011-2015 với ông Diệp Văn Sơn - Giám đốc; Lê Hồng Anh - Phó giám đốc và Trần Văn Phục - kỹ sư với giá hợp đồng 2,66 tỷ đồng, thời gian thực hiện 36 tháng.

Từ ngày 1.1.2014 đến ngày 24.10.2015, Nguyên chỉ đạo và cùng Phục, Hải lập 7 hợp đồng không đúng với thực tế để hợp thức hóa thủ tục nhằm hợp thức hóa thanh toán số tiền hơn 491 triệu đồng đối với dự án “Tiếp nhận và ứng dụng công nghệ vi phẫu sản xuất tôm càng xanh toàn đực tại Trà Vinh” tại Trung tâm Ứng dụng KHCN trực thuộc Sở.

Ông Sơn với vai trò giám đốc Sở KHCN đã thiếu kiểm tra. Bị cáo Nguyên đã nhiều lần báo cáo với bị cáo Sơn những khó khăn khi thực hiên dự án nhưng Sơn không tháo gỡ. Bị cáo Sơn cũng biết rõ, Trung tâm không có khả năng thực hiện dự án trên, tài chính không minh bạch nhưng không xử lý mà lập Hội đồng nghiệm thu gây thiệt hại ngân sách số tiền hơn 491 triệu đồng.

Bên cạnh đó, trong thời gian trong thời gian giữ chức Giám đốc và Phó giám đốc tại Trung tâm Ứng dụng KHCN, Nguyên và Phục còn thu nhiều số tiền phát sinh phục vụ dự án. Cơ quan tố tụng phát hiện các đối tượng đã lập quỹ trái phép 167 triệu đồng.

Mở rộng điều tra, Cơ quan chức năng phát hiện bị cáo Sơn lấy tiền dự án cho ông Sơn Sa Mích vay 400 triệu đồng. Sau đó, ông này bị tai nạn giao thông tử vong nên không thu hồi được. Tổng số tiền các đối tượng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng.

Dự kiến, phiên tòa diễn ra trong 5 ngày.

TRẦN LƯU

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/xet-xu-dan-can-bo-nguyen-la-lanh-dao-so-khoa-hoc-cong-nghe-tra-vinh-634027.ldo