Xét xử cựu GĐ Sở Địa chính: Luật sư bị nhắc nhở vì gọi bị cáo là 'anh', 'ông'

Tại phiên tòa xét xử cựu Giám đốc Sở Địa chính Bình Dương và đồng phạm về tội 'Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ', một số luật sư bào chữa cho các bị cáo đã nhiều lần xưng hô không phù hợp như gọi bị cáo là 'anh' hoặc 'ông' nên bị chủ tọa phiên tòa nhắc nhở.

 Bị cáo Cao Minh Huệ (ngoài cùng bìa phải) nhìn về phía luật sư bào chữa.

Bị cáo Cao Minh Huệ (ngoài cùng bìa phải) nhìn về phía luật sư bào chữa.

Ngày 10.5, TAND tỉnh Bình Dương tiếp tục phiên xét xử vụ án Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ đối với 3 nguyên cán bộ Sở Địa chính, nay là Sở TNMT tỉnh Bình Dương.

Các bị cáo Cao Minh Huệ (65 tuổi, nguyên Giám đốc Sở Địa chính), Phan Văn Trung (55 tuổi, nguyên Trưởng Phòng NNPTNT thị xã Bến Cát và Đỗ Văn Sâm (61 tuổi nguyên là cán bộ cấp dưới ông Trung) bị cáo buộc trước tòa có hành vi cấp 658 ha đất sai quy định dẫn đến nhà nước thiệt hại 131 tỉ đồng.

Phiên tòa xét xử cựu GĐ Sở Địa chính và đồng phạm cấp 658 ha đất sai quy định, gây thiệt hại 131 tỉ.

Tại phiên tòa, từ ngày khai mạc (8.5), một số luật sư và người liên quan xưng hô không phù hợp, bị chủ tọa nhắc nhở nhiều lần.

Đáng chú ý, chiều 10.5, ở phần xét hỏi, một luật sư bào chữa gọi bị cáo Cao Minh Huệ là “anh”. Luật sư này nói: “Anh cho biết…”.

Cách xưng hô này lặp lại tới lần thứ 3 thì luật sư bị chủ tọa phiên tòa đề nghị xưng hô cho đúng, phải gọi là bị cáo Cao Minh Huệ. Luật sư xin lỗi và viện lý do: “Tôi quen gọi bị cáo là anh”, rồi tiếp tục lặp đi lặp lại nhiều lần nữa.

Chỉ khi chủ tọa phiên tòa cho biết, nếu không tuân theo sự điều hành của chủ tọa, sẽ bị mời ra ngoài, luật sư mới chịu gọi “bị cáo”.

Một luật sư xưng với bị cáo Đỗ Văn Sâm là “ông” và bị chủ tọa nhắc “đây là phiên tòa, không phải ngoài xã hội“.

Tiếp đó, ở cuối buổi chiều 10.5, một luật sư khác xưng với bị cáo Đỗ Văn Sâm là “ông”, khiến chủ tọa phiên tòa phải nhấn mạnh “đây là phiên tòa chứ không phải ngoài xã hội”.

Trước đó ngày 9.5, ông Nguyễn Hữu Chí, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Bến Cát – người đã ký, cấp 70 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 648 ha đất nông nghiệp cho 70 người mua vườn caosu của Cty Sobexco - được triệu tập đến tòa.

Trong phần xét hỏi, ông Chí xưng với những người tham gia phiên tòa là “ngài”. Khi luật sư hỏi, ông Chí nói: “Thưa ngài luật sư”, một luật sư đáp lại: “Đồng chí cho biết…”. Đến khi chủ tọa đề nghị 2 bên xưng là “ông và tôi” thì những người này mới thay đổi.

Ngày 10.5, phiên tòa kết thúc phần xét hỏi. Dự kiến ngày 13.5, phiên tòa tiếp tục diễn ra với phần tranh luận.

ĐÌNH TRỌNG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/xet-xu-cuu-gd-so-dia-chinh-luat-su-goi-bi-cao-la-anh-hoac-ong-732652.ldo