Xét xử công khai vụ dùng nhục hình khiến bị can tử vong ở nhà tạm giữ

TAND tỉnh Ninh Thuận vừa ban hành quyết định đưa ra xét xử công khai vụ án sơ thẩm đối với 5 bị cáo (nguyên là cán bộ Nhà tạm giữ Công an thành phố Phan Rang - Tháp Chàm) về tội 'Dùng nhục hình'.

Các bị cáo gồm: Ngô Văn Sáng, Trần Đức Lâm, Nguyễn Phạm Việt Hà, Hồ Bá Đồng, Vũ Trọng Trường. Vụ án sẽ được xét xử công khai vào ngày 13.9.

Các bị can trên bị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội "Dùng nhục hình" theo Điều 298, Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009.

Ngày 28.4.2017, bị can Võ Tấn Minh bị Công an tỉnh Ninh Thuận khởi tố và bắt giam để điều tra hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Bị can Võ Tấn Minh bị tạm giam tại Trại giam của Công an tỉnh Ninh Thuận. Qua điều tra, Công an tỉnh Ninh Thuận xác định Võ Tấn Minh phạm tội ở mức án dưới 15 năm tù nên bàn giao cho Công an thành phố Phan Rang - Tháp Chàm tiếp tục thụ lý theo thẩm quyền.

Sáng 8.9.2017, bị can Võ Tấn Minh được di lý từ Trại giam Công an tỉnh Ninh Thuận về Nhà tạm giam của Công an thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.

Đến chiều cùng ngày, bị can Minh được phát hiện bị thương nặng trong phòng tạm giam và được lực lượng công an đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận cấp cứu nhưng tử vong sau đó. Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định có dấu hiệu dùng nhục hình khiến bị can Võ Tấn Minh tử vong.

Trước đó, ngày 8.7.2017, Nhà tạm giữ Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm cũng đã xảy ra 1 ca tử vong khi bị giam giữ. Nạn nhân là anh Nguyễn Hồng Đ (SN 1991, trú thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, Ninh Thuận).

Nhiệt Băng

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/xet-xu-cong-khai-vu-dung-nhuc-hinh-khien-bi-can-tu-vong-o-nha-tam-giu-630073.ldo