Xét xử các đối tượng cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ

Tòa án nhân dân huyện Thanh Bình đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 10 bị cáo gồm: Hà Văn Trường, Nguyễn Ngọc Lâm, Trương Quan Trường, Huỳnh Văn Chí, Nguyễn Minh Nhật, Trần Chí Khang, Nguyễn Duy Tân, Lê Tấn Tài, Lê Minh Nhựt và Võ Thái Hòa về hành vi cố ý gây thương tích, cố ý làm hư hỏng tài sản và chống người thi hành công vụ.

Theo cáo trạng, ngày 1/3/2018, Tổ tuần tra kiểm soát giao thông Công an tỉnh tuần tra trên tuyến Quốc lộ 30 đến địa phận xã Mỹ Tân, TP.Cao Lãnh phát hiện đối tượng Nguyễn Minh Dương ngụ xã An Long, huyện Tam Nông có hành vi vận chuyển hàng cấm là thuốc lá điếu ngoại nhập lậu.

Tổ tuần tra ra tín hiệu dừng phương tiện nhưng đối tượng không chấp hành và quay đầu bỏ chạy đến khu vực ấp 2, xã Phú Ninh, huyện Tam Nông thì Dương ném mũ bảo hiểm và các bao tải chứa thuốc lá xuống đường nên mất thăng bằng tự té ngã xuống đường.

Tổ tuần tra tiến hành bảo vệ hiện trường và đưa đối tượng Dương đi cấp cứu nhưng bị cáo Hà Văn Trường cùng các bị cáo khác ngăn cản không cho đưa người bị thương đi cấp cứu. Các bị cáo dùng xe mô tô đụng vào xe mô tô đặc chủng của lực lượng Cảnh sát giao thông gây hư hỏng và dùng mũ bảo hiểm đánh anh Nguyễn Thanh Sang và Phạm Hoàng Bửu gây thương tích với tỷ lệ thương tật 25%, trong đó anh Sang bị thương tật 13%.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Hà Văn Trường 9 năm 3 tháng tù giam; Nguyễn Ngọc Lâm 5 năm 6 tháng tù giam; Trương Quan Trường 5 năm 9 tháng tù giam; các bị cáo còn lại với tổng mức phạt là 20 năm 6 tháng tù giam. Đồng thời buộc các bị cáo liên đới phải bồi thường với tổng số tiền trên 35 triệu đồng cho các bị hại.

Ngọc Thùy

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/newsdetails/1d3fe1909ed/xet_xu_cac_doi_tuong_co_y_gay_thuong_tich_chong_nguoi_thi_hanh_cong_vu.aspx