Xét xử 8 đối tượng tổ chức đánh bạc

Phiên tòa xét xử công khai vụ án đánh bạc đã tuyên 6 bị cáo 50 tháng tù giam và nộp phạt 60 triệu đồng, 2 bị cáo tuyên 19 tháng cải tạo không giam giữ.

Tòa án nhân dân huyện Nghĩa Đàn vừa tổ chức phiên xét xử công khai vụ án đánh bạc đối với các đối tượng Phan Anh Tuấn, Đặng Văn Tuyên, Nguyễn Xuân Huy, Trần Trung Đức ở xóm Nghĩa Thái, xã Nghĩa Trung và Đinh Viết Thuần, Cao Trung Thành, Lê Minh Hải, Nguyễn Quốc Việt ở Khối Tân Thái, thị trấn Nghĩa Đàn, huyện Nghĩa Đàn.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Minh Thái

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Minh Thái

Vào khoảng 12 giờ, ngày 4/5/2018, tại lô keo của gia đình Phượng Huệ, thuộc khối Tân Thái, thị trấn Nghĩa Đàn, huyện Nghĩa Đàn, 8 đối tượng trên đã thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức đánh xóc đĩa, do Phan Anh Tuấn làm người cầm cái.

Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, cơ quan CSĐT Công an huyện Nghĩa Đàn tiến hành bắt quả tang các đối tượng đánh bạc, thu giữ tại nơi đánh bạc 1 bộ bát đĩa sứ, 4 quân xúc xắc hình tròn, được cắt ra từ vỏ bao thuốc lá. Tổng số tiền các bị can sử dụng vào mục đích đánh bạc là 22.500.000 đồng.

Tại phiên tòa các bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Phan Anh Tuấn, Đặng Văn Tuyên 10 tháng tù; Cao Trung Thành 9 tháng tù; Nguyễn Xuân Huy 8 tháng tù; Đinh Viết Thuần 7 tháng tù; Lê Minh Hải 6 tháng tù, nhưng cả 6 bị cáo đều được hưởng án treo và mỗi người nộp phạt 10 triệu đồng; Riêng Nguyễn Quốc Việt 9 tháng cải tạo; Trần Trung Đức 10 tháng cải tạo, đều không giam giữ.

Minh Thái

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/xet-xu-8-doi-tuong-to-chuc-danh-bac-217466.html