Xét xử 4 nhân viên địa ốc Alibaba phá hoại xe của đoàn cưỡng chế

Hôm nay ngày 27/11, Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ 4 nhân viên Công ty địa ốc Alibaba về tội cố ý làm hư hỏng tài sản và gây rối trật tự công cộng.

Các đối tượng Trinh, Tĩnh, Thiện và Long.

Các đối tượng Trinh, Tĩnh, Thiện và Long.

Các đối tượng phải hầu tòa bao gồm: Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (24 tuổi, trú tại tỉnh Tiền Giang), Trần Quốc Tĩnh (24 tuổi, trú tại TP Đà Nẵng), Huỳnh Ngọc Thiện (23 tuổi), Phan Quỳnh Long (22 tuổi, cùng trú tại tỉnh Gia Lai).

Các bị cáo bị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu truy tố về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản” và “Gây rối trật tự công cộng”. Chủ tọa phiên tòa là Thẩm phán Phạm Trung Dũng.

Được biết, trước đây các bị cáo đều có 2-3 luật sư đăng ký bào chữa; tuy nhiên, nhiều luật sư sau đó đã có đơn từ chối bào chữa, chỉ còn một luật sư bào chữa cho bị cáo Trinh. Do đó, tại phiên tòa hôm nay, các bị cáo sẽ tự thực hiện quyền bào chữa cho mình.

Theo cáo trạng,ngày 10/62019, Ủy ban nhân dân xã Tóc Tiên, (thị xã Phú Mỹ) ra quyết định và kế hoạch cưỡng chế tháo dỡ công trình trái phép tại dự án “ma” Khu dân cư Alibaba Tân Thành Center 5 của Công ty CP địa ốc Alibaba nằm ở ấp 3, xã Tóc Tiên. Khoảng 18h ngày 12/6, UBND xã Tóc Tiên đưa một xe cuốc vào khu đất vi phạm để ngày hôm sau tiến hành cưỡng chế thì bảo vệ khu đất phát hiện nên báo cho Nguyễn Thái Luyện – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Alibaba đang ở tại trụ sở TP Hồ Chí Minh biết.

Khi nhận được tin Đoàn cưỡng chế đang triển khai tháo dỡ công trình trên đất vi phạm, cả nhóm nhân viên công ty Alibaba đến khu đất vi phạm. Trinh, Tĩnh, Thiện, Long cùng các nhân viên công ty Alibaba chạy đến với thái độ hung hãn, la hét, đòi xem hồ sơ, giấy tờ và ngăn cản việc cưỡng chế làm cho tình hình trở nên căng thẳng.

Trinh tập hợp các nhân viên Alibaba và liên tục lớn tiếng, cự cãi, vung tay ra các mệnh lệnh cho nhóm nhân viên: “Chiếc xe cẩu này, đập luôn chiếc xe cẩu này cho chị, nhanh lên có nghe chị nói không”; “Xử lý luôn chiếc xe cẩu, xử lý luôn chiếc xe máy, nhanh lên nghe chị nói không”. Tĩnh, Thiện, Long đã dùng gạch, đá đập phá vỡ chiếc xe cuốc của đoàn cưỡng chế.

Công an thị xã Phú Mỹ đã thực hiện lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Trinh, Tĩnh và yêu cầu 8 đối tượng khác về trụ sở để làm việc. Riêng Thiện, Long cùng một số đối tượng khác đã bỏ chạy khỏi hiện trường và sau đó bị bắt.

Kết luận định giá tài sản các thiệt hại lên tới 26,4 triệu đồng.

Trần Hùng - Việt Duy

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/xet-xu-4-nhan-vien-dia-oc-alibaba-pha-hoai-xe-cua-doan-cuong-che-d111994.html