Xét xử 36 người kích động bạo lực tại CHDC Congo

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 24/11, Tòa án quân sự đã mở phiên xét xử 36 người bị nghi ngờ là thành viên của nhóm phiến quân Kamuina Nsapu tại CHDC Congo, với cáo buộc kích động bạo lực lan rộng.

Cảnh sát bảo vệ một nhà tù ở Congo. Ảnh: AFP

Những người nói trên đã tham gia vào các vụ đụng độ làm "rung chuyển" thủ đô Kinshasa trong tháng 5 và 6 vừa qua, bao gồm vụ tấn công vào một nhà tù dẫn tới việc 4.000 tù nhân trốn thoát. Các bị can, bị buộc tội thuộc nhánh Kinshasa của phong trào Kamuina Nsapu, cũng được cho là nhóm đã đứng sau các vụ tấn công vào các đồn cảnh sát, chợ trung tâm và 2 văn phòng công tố.

Bạo lực xảy ra sau khi tù trưởng Jean-Prince Mpandi bị thiệt mạng hồi tháng 8 năm ngoái, trong cuộc đụng độ với lực lượng an ninh sau khi phiến quân có các hoạt động chống lại Tổng thống Joseph Kabila. Các vụ giao tranh trong khu vực đã khiến hơn 3.000 người thiệt mạng kể từ tháng 9/2016 và khoảng 1,4 triệu người đã buộc phải sơ tán vì tình trạng mất an ninh.

Hai chuyên gia của Liên hợp quốc cũng đã bị sát hại hồi tháng 3 vừa qua khi đang điều tra tình trạng bất ổn.

Cái chết của tù trưởng Mpandi và việc chính quyền từ chối cho phép tổ chức đám tang phù hợp đã kích động một cuộc nổi dậy và chính phủ đã có hành động đàn áp mạnh tay đối với này. Phiên tòa được mở sau khi Ngalamulune - được cho là lãnh đạo mới của nhóm Kamuina Nsapu, đã bị bắt hồi tuần trước.

TTXVN/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/xet-xu-36-nguoi-kich-dong-bao-luc-tai-chdc-congo-20171125072242991.htm