Xét xử 3 bị cáo trộm 9 tỷ đồng nhà nữ đại gia

Hồ Đức Thiện đột nhập vào nhà nữ đại gia ở Vĩnh Long, sau đó vô hiệu hóa camera an ninh và phá 2 két sắt trộm tiền, nữ trang với tổng giá trị tài sản hơn 9 tỷ đồng.

Ngày 4/5, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa xử kín 3 bị cáo Hồ Đức Thiện (34 tuổi), Trần Đức Thảo (37 tuổi, cùng ngụ tỉnh Nghệ An) và Trần Văn Anh (36 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Nam) về tội Trộm cắp tài sản.

Đây là 3 bị cáo gây ra vụ trộm tại nhà nữ đại gia ở xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ, lấy đi số tài sản trị giá 9 tỷ đồng, gây xôn xao dư luận vào cuối năm 2018.

 Căn nhà nữ đại gia bị trộm đột nhập vào cuối năm 2018. Ảnh: Anh Minh.

Căn nhà nữ đại gia bị trộm đột nhập vào cuối năm 2018. Ảnh: Anh Minh.

Theo cáo trạng, sáng 4/12/2018, Thảo rủ Thiện đi xuống Vĩnh Long trộm tài sản nhà nữ đại gia bán dưa hấu. Thiện rủ Văn Anh cùng đi.

Ba người đi trên hai xe máy, mang theo máy cắt sắt cùng một số dụng cụ đến Vĩnh Long.

Sau khi phát hiện chủ nhà đi khỏi, Thiện nói Văn Anh đến bấm chuông kiểm tra. Văn Anh bấm chuông hai lần, thông báo cho Thiện là không còn ai ở nhà. Thiện đi vòng ra phía sau đột nhập vào nhà, Văn Anh và Thảo ở bên ngoài cảnh giới.

Anh ta phá cửa bếp đi vào, sau đó vô hiệu hóa các camera an ninh. Thiện kiểm tra bên trong nhà, các phòng ngủ và kéo ra hai két sắt.

Bị cáo Hồ Đức Thiện, kẻ đã đột nhập vào nhà nữ đại gia. Ảnh: Anh Nam.

Kẻ trộm phá két sắt, phát hiện bên trong có rất nhiều tài sản. Thiện thông báo cho Thảo, nói rằng bên trong có rất nhiều tiền. Anh ta gom tiền, nữ trang bỏ vào túi xách, sau đó tẩu thoát. Thiện lên xe Thảo chở cùng với Văn Anh tẩu thoát.

Cả ba về đến Bình Dương, đổ tài sản bên trong túi xách ra kiểm tra. Thiện lấy 800 triệu đồng, Thảo và Văn Anh, mỗi người 650 triệu đồng. Vàng và nữ trang, cả ba đi bán, chia nhau mỗi người hơn 200 triệu đồng. Sau khi chia tiền, Thiện, Thảo và Văn Anh bỏ trốn.

Chiều tối cùng ngày, bà Nguyễn Thanh Hương (42 tuổi) về đến nhà thì phát hiện trộm đột nhập. Chủ nhà trình báo mất hơn 3 tỷ đồng tiền mặt, 30,5 lượng vàng 24K, 10 lượng vàng thẻ SJC, 28,7 lượng vàng 18K cùng nhiều tài sản tổng trị giá hơn 9 tỷ đồng.

Cảnh sát điều tra đến ngày 25/12/2018 đã bắt giữ Thiện khi đang trong khách sạn cùng với bạn gái tại tỉnh Kon Tum. Thảo và Văn Anh bỏ trốn đến ngày 17/6/2019 thì ra đầu thú.

Dự kiến sáng mai (5/5), TAND tỉnh Vĩnh Long sẽ tuyên án. Liên quan đến vụ trộm cảnh sát đã truy nã Đặng Văn Đoàn (41 tuổi, ngụ xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ), khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Minh Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/xet-xu-3-bi-cao-trom-9-ty-dong-nha-nu-dai-gia-post1080826.html