Xét xử 20 người kích động gây rối ở Đồng Nai

Các bị cáo bị cáo buộc đã cố tình gây rối, lôi kéo người dân chặn đường khiến an ninh mất trật tự, giao thông kẹt cứng trong ngày 10-6

Ngày 30-7, TAND TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã đưa 20 bị cáo ra xét xử về tội "Gây rối trật tự công cộng". HĐXX đã tuyên phạt Trần Nguyễn Duy Quang (35 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) 1 năm 6 tháng tù; 14 bị cáo khác bị phạt từ 8 tháng đến 1 năm 4 tháng tù; 5 bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 1 năm đến 1 năm 2 tháng cải tạo không giam giữ.

Các bị cáo tại phiên tòa

Theo cáo trạng của VKSND TP Biên Hòa, từ khoảng 12 giờ đến 16 giờ ngày 10-6, tại các tuyến đường Quốc lộ 1A, Phạm Văn Thuận và đường Dương Tử Giang thuộc các phường Tân Biên, Hố Nai, Tam Hòa, Tân Mai, Tân Tiến, Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, nhiều người dân tuần hành phản ứng dự án Luật Đặc khu.

Lợi dụng tình hình, nhiều đối tượng đã cố tình gây rối, lấn chiếm lòng đường, ngăn cản các phương tiện lưu thông qua lại.

Mặc dù lực lực lượng chức năng đã phát loa tuyên truyền, nhắc nhở người dân tuân thủ pháp luật nhưng một số đối tượng đã hò hét kích động, gây rối.

Trước tình hình trên, lực lượng Công an thành phố Biên Hòa đã triển khai lực lượng nhằm bảo đảm an ninh trật tự, phân luồng giao thông.

Liên quan vụ việc, Công an TP Biên Hòa đã bắt giữ 52 đối tượng, quá trình sàng lọc đã khởi tố 20 đối tượng.

Tin-ảnh: X.Hoàng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/xet-xu-20-nguoi-kich-dong-gay-roi-o-dong-nai-20180730141324559.htm